Sau vụ tai nạn thảm khốc ở miền Trung Iran, Tổ chức Hàng không dân dụng Iran đã yêu cầu Hãng Hàng không Aseman Airlines tạm ngừng khai thác dòng máy bay ATR.
Ngày 18/2, Hãng hàng không Aseman Airlines của Iran đã rút lại tuyên bố đưa ra trước đó rằng toàn bộ 66 người trên máy bay ATR của hãng gặp nạn cùng ngày đã thiệt mạng.
Theo truyền thông nhà nước của Iran đưa tin ngày 17/5 quốc gia Hồi giáo đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên bao gồm 4 chiếc máy bay chở khách từ hãng chế tạo máy bay ATR của châu Âu.
Hãng chế tạo máy bay ATR của châu Âu ngày 13/4 cho biết đã hoàn tất thương vụ bán 20 máy bay trị giá khoảng 536 triệu USD cho hãng hàng không Iran Air.
Hãng hàng không quốc gia Iran "Iran Air" hồi tháng 2 đã ký với ATR một hợp đồng sơ bộ để mua 20 máy bay ATR 72-600, có thể chở được 70 người, trị giá 400 triệu USD.
Hãng hàng không TransAsia cho biết toàn bộ 71 phi công lái máy bay ATR của hãng sẽ phải kiểm tra kỹ năng sau khi hai chiếc ATR72 của hãng này gặp nạn chỉ trong vòng bảy tháng.