Nguyên nhân vụ việc là các kỹ thuật viên phát hiện vết nứt trên cửa sổ của mộttrong những chiếc máy bay không được phép cất cánh.
Tất cả những mẫu máy bay đều thuộc loại ATR, vốn được hãng Air New Zealand sửdụng cho các chặng bay ngắn trong khu vực.
Khoảng 60 chuyến bay đã bị hủy sau khi kỹ thuật viên phát hiện thấy lỗi trên khiđi kiểm tra.
Giám đốc điều hành Air New Zealand, ông Sarah Williamson cho biết, hãng sẽ mởlại hoạt động của hai phần ba số chuyến bay từ thứ Hai (19/3) sau khi các chiếcATR được kiểm tra.
Hiện Air New Zealand đã liên hệ với nhà sản xuất mẫu ATR để lên kế hoạchsửa chiếc máy bay bị nứt cửa sổ.
Hãng hàng không của New Zealand đã sử dụng các mẫu ATR này từ năm 1999 và tuổithọ trung bình của những chiếc ATR là 10,9 năm./.