Một quan chức nói với trang Axios rằng Mỹ “cần điều kiện hóa” thương vụ bằng bước tiến ngoại giao với Israel, nếu không việc cung cấp F-35 có thể “phản tác dụng."
Anh cho phép xuất khẩu các bộ phận của F-35 với lập luận rằng việc đình chỉ các giấy phép này sẽ làm gián đoạn chương trình toàn cầu cung cấp phụ tùng cho máy bay, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc tế.
Một tòa án tại La Haye đã bác yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ về chặn xuất khẩu linh kiện máy bay phản lực F-35 có nguy cơ được chuyển giao cho Israel.
Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams.
Bộ Quốc phòng Romania đang lên kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ mới nhất của tập đoàn chế tạo trang thiết bị quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) với giá 6,5 tỷ USD.
Việc máy bay F-35 tham gia cuộc tập trận là một dấu hiệu thể hiện quan hệ đồng minh an ninh Nhật-Mỹ đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi các luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào năm 2016.
Theo giới phân tích, không có gì đảm bảo rằng Washington sẽ chấp thuận thương vụ mua bán máy bay F-35 vì Thái Lan có mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Trung Quốc - đối thủ chiến lược của Mỹ.
Quyết định mua chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất thế giới là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm củng cố tiềm lực quốc phòng của nước này và không liên quan đến căng thẳng giữa phương Tây và Nga.
Hoạt động tập trận nói trên nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược khu vực và tăng cường hợp tác quốc tế giữa các quốc gia sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình F-35.
Mô hình tác chiến hải quân Anh-Mỹ trong năm 2021 đã thể hiện một phép ẩn dụ cho “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh: London vừa hợp tác vừa lệ thuộc vào Mỹ.
Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa đến Israel trong ngày 29/10 và có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Để được ban hành thành luật, NDAA năm 2021, trị giá 740 tỷ USD, phải phù hợp với phiên bản dự luật do Hạ viện đề xuất trước khi được Quốc hội thông qua và được gửi tới Tổng thống Donald Trump ký.
Sau vụ không kích của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, truyên thông Trung Đông đã công bố hình ảnh các máy bay F-35 của Mỹ cất cánh tại UAE.
Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không cam kết với bất kỳ ai về việc không triển khai hoặc sử dụng các hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ hai của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ, thương vụ đã gây căng thẳng quan hệ giữa Ankara và Washington.
Ngoại trưởng Cavusoglu nhận định cộng đồng quốc tế đang cạnh tranh để được tham gia nhiều hơn tại châu Á do khu vực này đang trở thành trung tâm kinh tế của thế giới.
Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Trump đã xác định một loạt biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến Ankara liên quan vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.