Ba Lan vay Mỹ 2 tỷ USD nhằm hiện đại hóa quốc phòng quy mô lớn

Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thỏa thuận cho Ba Lan vay trực tiếp 2 tỷ USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF), nhằm hỗ trợ quốc gia châu Âu hiện đại hóa quốc phòng.

Theo bộ trên, Ba Lan là đồng minh của Mỹ và thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khoản vay nói trên sẽ được dùng để mua sắm khẩn cấp các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng của Mỹ.

Trước đó, một thỏa thuận cho vay tương tự trị giá 2 tỷ USD đã được hai bên ký kết vào tháng 9/2023.

Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35, hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams.

Ba Lan đang dẫn đầu trong NATO về chi tiêu quốc phòng với mức 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ba Lan cũng là nơi đồn trú của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và các đồng minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.