Trong buổi lễ diễn ra tại khu tưởng niệm MH17 ở ngôi làng Vijfhuizen gần thủ đô Amsterdam, thân nhân của những người đã khuất đã đọc to tên của tất cả các nạn nhân.
Các công tố viên cho rằng các bị cáo đã hỗ trợ cung cấp hệ thống phóng tên lửa dùng để bắn máy bay MH17, đồng thời đề nghị mức án chung thân cho cả 4 nghi phạm bao gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hà Lan tại Moskva để phản đối sau khi cơ quan này cho biết một thiết bị theo dõi đã được phát hiện trong xe ôtô của một tùy viên quân sự Nga ở Hà Lan.
Điện Kremlin cho biết những tiết lộ mới về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine hồi tháng 7/2014 tiếp tục chứng minh rằng phía Nga đã đúng.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ôtô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airlines.
Theo Giám đốc Trung tâm chính sách đương đại, cuộc điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 vào năm 2014 tại miền Đông Ukraine cho thấy cuộc điều tra được thực hiện một cách "rất cẩu thả."
Sau sự kiện máy bay MH17, ngành hàng không ủng hộ Liên hợp quốc thành lập một trang web về các vùng xung đột nhưng sau đó bị đóng cửa sau bị một số nước khiếu nại về chia sẻ thông tin.
Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok ngày 27/3 cho biết các quan chức Australia và Hà Lan mới đây đã có cuộc họp đầu tiên với các đối tác Nga về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ năm 2014.
Nga đã gửi cho Hà Lan các thông tin mới công bố về quả tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của Malaysia hồi năm 2014 trên lãnh thổ Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga công bố nội dung băng ghi âm trao đổi qua điện thoại giữa giới chỉ huy quân sự Ukraine cho thấy Kiev có liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố số hiệu quả tên lửa bắn hạ chiếc máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014, theo đó, quả tên lửa này thuộc về quân đội Ukraine.
Ngày 25/5, bà Martina Fietz - Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức đã lên tiếng kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm và hỗ trợ điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia năm 2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/5 khẳng định tên lửa bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 không thuộc quân đội Nga.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua khẳng định quân đội nước này không liên quan đến vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ phân tích kết quả điều tra của Hà Lan về vụ máy bay M17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ trên bầu trời miền Đông Ukraine.
Nga khẳng định không có bất cứ hệ thống phòng không nào của nước này được đưa qua biên giới Nga-Ukraine và bày tỏ lo ngại phía Hà Lan có ý định kết luận về vụ MH17 dựa trên hình ảnh từ mạng xã hội.
Các đối tác trong Nhóm điều tra chung nhất trí rằng việc xét xử các nghi phạm chịu trách nhiệm đối với vụ bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 tại Ukraine năm 2014 sẽ được tiến hành tại Hà Lan.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 15/11 khẳng định, muộn nhất là vào năm 2018 danh tính thủ phạm trong vụ bắn hạ máy bay MH17 của nước này sẽ được công bố.