Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan có các giải pháp căn cơ, tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng về hiện tượng "Sư Minh Tuệ," khuyến cáo người dân thực hành tín ngưỡng đúng pháp luật.
Với mong muốn người trẻ sớm mang thai, người lớn tuổi trong nhà sẽ đặt táo đỏ, lạc, nhãn, hạt sen dưới gối của cặp đôi mới cưới hoặc khâu chúng vào bốn góc chăn bông như lời chúc phúc trong ngày cưới.
Theo các luật sư, việc lợi dụng tôn giáo để trục lợi không phải là vấn đề mới, mà các thủ đoạn, chiêu trò ngày càng đa dạng và tinh vi hơn, khiến nhiều người rơi vào cảnh tiền mất tật mang.
Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã đến tuyên truyền, vận động nhà chùa và người dân nên đem con bê 2 đầu đi tiêu hủy, tránh gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự.
Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp và được pháp luật bảo vệ. Hiện, Việt Nam có 24 triệu tín đồ của 39 tổ chức tôn giáo, 1 pháp môn tu hành, chiếm 27% dân số.
Cao ủy Anh tại Ghana vừa kêu gọi chính phủ nước này đóng cửa các trại tập trung đang là nơi ở của hàng nghìn phụ nữ bị buộc tội là "phù thủy" và đưa họ tái hòa nhập với xã hội.