Trung Quốc khai trừ Đảng cựu Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên

Ông Lý Xuân Thành đã bị "thoái hóa biến chất," cùng người thân lạm dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận "khoản tiền hối lộ khổng lồ."

AP đưa tin, ngày 29/4, Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo đã khai trừ cựu Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, đồng thời tước bỏ toàn bộ chức vụ của ông này.

Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tuyên bố cho biết ông Lý đã bị "thoái hóa biến chất" và ông cùng người thân đã lạm dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận "khoản tiền hối lộ khổng lồ."

Theo Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, ông Lý cũng đã dính vào các hoạt động "mê tín" gây thất thoát tài chính lớn cho đất nước. Tuy nhiên, ủy ban này không cung cấp chi tiết mà chỉ cho biết vụ việc của ông Lý đã được chuyển sang hệ thống tư pháp để xử lý.

Trước đó, ngày 22/4, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã phê chuẩn và ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Phó tỉnh trưởng Hồ Bắc Quách Hữu Minh.

Ông Quách Hữu Minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác; bản thân hoặc thông qua các mối quan hệ đặc thù của mình để nhận hối lộ với khối lượng tài sản lớn; lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để tạo điều kiện cho người khác trục lợi; đạo đức bị băng hoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.