Camera an ninh cho thấy nhân viên nhà bếp đã thêm phẩm màu vàng đóng gói vào hỗn hợp bột mỳ dùng cho bánh chà là và bánh ngô tại trường mẫu giáo Peixin ở thành phố Thiên Thủy.
Truyền thông Trung Quốc tiết lộ “bí mật mở” trong ngành vận tải nước này khi các xe bồn chở nhiên liệu cũng được sử dụng để vận chuyển dầu ăn mà không có quy trình vệ sinh thích hợp.
Nhiều chuyên gia nhận định các tiêu chuẩn mới của Trung Quốc hướng tới mục đích đưa sữa công thức cho trẻ càng gần sữa mẹ càng tốt, đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải cao hơn.
Sữa nhiễm melamine ở Trung Quốc, thịt ôi thiu cung cấp cho chuỗi cửa hàng ăn nhanh, trứng nhiễm độc ở châu Âu, kim khâu trong dâu tây ở Autralia… là những vụ bê bối thực phẩm làm rúng động dư luận.
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc đã yêu cầu 3 công ty sản xuất sữa tại tỉnh Thiểm Tây thu hồi các sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh không đạt chuẩn.
Cơ quan tư pháp Mỹ đã phạt hãng vận tải biển Nhật Bản Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 59,4 triệu USD vì cấu kết với các công ty khác nhằm khống chế giá vận chuyển xe hơi tới Mỹ và ngược lại.
Tập đoàn sản xuất sữa hàng đầu New Zealand Fonterra cho biết sẽ đầu tư 978 triệu USD hợp tác với hãng sản xuất thực phẩm cho trẻ em Beingmate của Trung Quốc để mở rộng sản xuất.
Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm và chưa phát hiện nguy cơ về Melamine trong sản phẩm kẹo sữa mềm trên thị trường.
Ba cơ quan của Trung Quốc và Thượng Hải phối hợp triển khai điều tra Shanghai Husi Food tại Trung Quốc - khởi nguồn của vụ bê bối thịt quá hạn sử dụng.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin hai bé gái sáu tuổi và bảy tuổi ở tỉnh Hà Bắc của nước này đã tử vong sau khi ăn sữa chua bị pha thuốc chuột.