Dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và tại Việt Nam dự báo vẫn diễn biến khó lường và tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi.
Trong năm 2023 tới đầu năm 2024, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ghi nhận các biến thể mới trong đó có các biến thể cần theo dõi như: XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86, JN.1
WHO cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhân nhiễm MERS-CoV tại Abu Dhabi đã tiếp xúc với lạc đà một bướu - vật chủ chính mang virus MERS-CoV; Bộ Y tế UAE chưa phản hồi về thông tin này.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh và toàn diện, trong đó vấn đề y đức được Người đặc biệt quan tâm.
Những vấn đề xoay quanh vaccine ngừa COVID-19 thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Có lẽ vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều tin giả xoay quanh vấn đề này.
Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hiệu quả, không những đảm bảo được tính mạng, sức khỏe của nhân dân, mà còn khiến thế giới khâm phục bởi những thành quả "thần kỳ."
Bộ Y tế nhận định dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới do đây là dịch bệnh mới, Việt Nam và Trung Quốc đang trong dịp nghỉ Tết nguyên đán.
Tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới. Tính đến ngày 13/1 đã ghi nhận 59 trường hợp mắc, 7 trường hợp nặng, 1 trường hợp tử vong.
Trong dịp Tết, giao lưu đi lại giữa các nước gia tăng, nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Kết quả kiểm tra hai lần gần đây đối với bệnh nhân này đều cho kết quả âm tính với virus MERS nên đã được chuyển từ phòng bệnh cách ly sang phòng bệnh thườngsức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục.
Bộ Y tế Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia trên thế giới theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh MERS-CoV và kịp thời đưa ra các biện pháp phòng chống.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào 2 giờ chiều cùng ngày (12 giờ Hà Nội) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lee Nak-yon để bàn biện pháp đối phó với dịch bệnh MERS.
MERS-CoV là bệnh nhiễm trùng phổi do virus coronavirus gây ra và không có vắcxin phòng ngừa, virus nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc.
Theo nhóm nghiên cứu của nhà sinh vật học Yuen Kwok-yung, virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông có thể lây nhiễm từ người sang người thông qua đường ruột chứ không chỉ qua đường hô hấp.
Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo đã phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm mới Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) trong tháng 11, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 1.486 người kể từ năm 2012.
Đối tác "Một sức khỏe" phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người (OHP) vừa chính thức ra mắt nhằm hướng tới giải quyết các nguy cơ về dịch bệnh đe dọa đến sức khỏe con người và động vật.
Ước tính có khoảng 60% các bệnh mới xuất hiện trên người có nguồn gốc từ động vật; trong số đó hơn 70% dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật hoang dã như Ebola, MERS-CoV, SARS, cúm gia cầm.