Quyết xô đổ kỷ lục

Messi quyết xô đổ kỷ lục của 2 huyền thoại Barca

Dù còn cách xa kỷ lục của Cesar nhưng Messi khẳng định anh sẽ quyết tâm trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Barca
Dù còn cách xa kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Cesar Rodriguez nhưng tiền đạo Lionel Messi khẳng định anh sẽ quyết tâm trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử của Barcelona.

Với cú hat-trick vào lưới của Atletico Madrid trong trận đấu cuối tuần qua, ngôi sao người Argentina đã ghi được 8 bàn sau 5 vòng đấu ở Liga, trong đó có hai hat-trick (trước đó là ở trận thắng Osasuna 8-0) và một cú đúp vào lưới Villarreal. Tính trên mọi mặt trận thì Messi đã ghi được 12 bàn, chưa kể còn có 9 đường chuyền quyết định.

Trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Catalunya, cố danh thủ Cesar Rodriguez là người dẫn đầu với 235 bàn thắng cho đội chủ sân Nou Camp ở các đấu trường chính thức trong giai đoạn từ năm 1942 đến1955, đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử La Liga sau Zarra, Hugo Sanchez và Alfredo Di Stefano.

Hiện Messi đã ghi được 192 bàn cho "gã khổng lồ xứ Catalunya" trên mọi mặt trận, kém Cesar 43 bàn và vẫn còn đứng sau huyền thoại người Hungary Laszlo Kubala 2 bàn thắng. Với phong độ của hiện tai của tiền đạo 24 tuổi, việc phá kỷ lục của Kabula dường như quá dễ dàng và cột mốc anh hướng tới sắp tới sẽ là xô đổ kỷ lục của Cesa.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của câu lạc bộ chủ sân Nou Camp, Messi cho biết: "Tôi không quá nóng vội trong việc ghi bàn nhưng tôi sẽ rất vui nếu đoạt được danh hiệu vua phá lưới. Nhiều năm đã qua nhưng tôi vẫn đứng sau kỷ lục ghi bàn của Kbbala. Hy vọng tôi sẽ sớm phá được kỷ lục ghi bàn của ông ấy cũng như của Cesar để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong ịch sử của câu lạc bộ"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục