Mexico và Panama đạt bước tiến trong đàm phán FTA

Panama và Mexico bày tỏ hài lòng về kết quả đạt được và cam kết giữ liên lạc thường xuyên trước khi tiến hành vòng đàm phán thứ hai.
Phát biểu với giới báo chí sau vòng đàm phàn lần thứ nhất về Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA), Thứ trưởng đàm phán thương mại quốc tế của Panama, bà Diana Salazar và Thứ trưởng Thương mại Mexico Francisco de Rosenzweig, nhất trí cho rằng hai bên đạt nhiều bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật, tạo tiền đề tốt để thúc đẩy nhanh hơn quá trình đàm phán, đồng thời thỏa thuận tiến hành vòng hai vào tháng 9 tại thủ đô Mexico.

Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả đạt được và cam kết giữ liên lạc thường xuyên trước khi tiến hành vòng đàm phán thứ hai.

Hai bên cho biết trong thời gian 4 ngày họp kín, đại diện hai nước đã trao đổi ý kiến về quá trình thâm nhập thị trường của nhau, xuất xứ hàng hóa, rào cản thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, thông tin, đấu thầu công, đầu tư, giải quyết tranh chấp, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và các vấn đề thể chế...

Panama đã ký FTA với Chile và Peru, và vừa hòan tất đàm phán với Colombia vào tháng 6/2013. Việc đàm phán và ký kết FTA với Mexico tạo điều kiện thuận lợi cho Panama sớm gia nhập khối Liên minh Thái Bình Dương hiện gồm Chile, Peru, Colombia và Mexico.

Trong giai đọan 1999-2003, Mexico và Panama đã lên kế hoạch chung nhằm tiến hành đàm phán và tiến tới ký kết FTA song phương. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực tài chính, hai bên không đạt được bất cứ kết quả nào lớn hơn ngoài Hiệp định kinh tế bổ xung ký năm 1986. Trao đổi thương mại hai chiều trong năm 2012 đạt trên 560 triệu USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục