Nga ngày 9/6 tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ ở thành phố Dnipropetrovsk ở miền Đông-Trung bộ Ukraine, nhằm phần nào tạo ra “vùng đệm”.
Bà Matvienko miêu tả việc phô trương thành công tên lửa tầm trung Oreshnik mới nhất của Nga là một hành động địa chính trị quan trọng trong thời đại hiện nay.
Trước khi kiểm soát Memryk, quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Novohrodivka ở Donetsk - bước tiến mới nhất trong chiến dịch tấn công mùa Hè của Moskva nhằm kiểm soát khu vực Donbass.
Lực lượng Nga và Ukraine vẫn trong thế giằng co trên chiến trường với rất ít diễn biến mang tính đột phá, trong khi các nỗ lực tìm giải pháp hòa bình gần như “dậm chân tại chỗ.”
Phía Nga khẳng định các vận động viên của Nga, phần lớn trong số đó vẫn đang bị cấm tham gia thi đấu quốc tế một cách vô căn cứ, không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hình thức nào.
Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong lịch sử chủ yếu là do giá các sản phẩm năng lượng và hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tòa án chịu sức ép chưa từng có từ các chính trị gia, các công tố viên và truyền thông Hà Lan buộc phải ra một phán quyết mang động cơ chính trị.
Người đứng đầu vùng lãnh thổ Donetsk cho biết 56 người, trong đó 55 người là binh sỹ, đã được trao trả cho phía Nga trong cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Moskva và Kiev.
Do tiếp tục có các vi phạm hành chính, cụ thể là vi phạm các hạn chế truy cập thông tin bị cấm, Moskva đã quyết định giữ nguyên mức phạt dựa 21,7 tỷ ruble đối với Google.
Một người dân Latvia cho biết giá năng lượng tăng cao đến mức nhiều người đã phải cắt dịch vụ cung cấp nước nóng từ đường ống của thành phố và lắp đặt bình nước nóng tại nhà.
Các công tố viên cho rằng các bị cáo đã hỗ trợ cung cấp hệ thống phóng tên lửa dùng để bắn máy bay MH17, đồng thời đề nghị mức án chung thân cho cả 4 nghi phạm bao gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine.
Hungary không chỉ cho phép sử dụng lãnh thổ nước này, mà còn tạo điều kiện cho việc chuyển thực phẩm từ Ukraine đến nhiều khu vực trên thế giới, trong đó chủ yếu là Bắc Phi hoặc Trung Đông.
Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết nước này đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine và bắt đầu thu tiền cho hoạt động này.
Nga đã mở cuộc tấn công nhằm vào 84 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó phá hủy một nhà máy sửa chữa tổ hợp tên lửa Tochka-U ở thành phố Dnipro, miền Đông Ukraine.
Tại cuộc gặp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin khẳng định Nga đang tăng cường viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Ukraine.
Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine hôm 24/2, đã diễn ra 4 vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine cùng 2 phiên họp đặc biệt của Liên hợp quốc về cuộc xung đột này.
Dự kiến vào tháng Năm tới, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố kế hoạch chi tiết về việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027 sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Thống đốc vùng lãnh thổ Luhansk cho biết: "Một hành lang nhân đạo đã được thống nhất, chúng tôi sẽ cố gắng sơ tán mọi người và cung cấp lương thực ngay từ ngày 19/3."