Với hệ thống nhận dạng mục tiêu thông minh mới, máy bay chiến đấu MiG-35 sẽ có khả năng vừa phát hiện toàn bộ vừa phát hiện được từng phần của mục tiêu.
Theo Đặc phái viên Viktor Kladov, Tổng thống Nga ủng hộ việc mua lại hoàn bộ 18 máy bay MiG-29N không còn bay được của RMAF và đổi lại Malaysia mua 2 phi đội máy bay chiến đấu MiG-35 thế hệ 4++.
Chủ tịch Tập đoàn Máy bay Thống nhất Yury Slyusar cho biết Các lực lượng Không gian Nga có thể tiếp nhận máy bay MiG-35 trước thời hạn dự kiến trong nỗ lực của hãng chế tạo này nhằm duy trì tiến độ.
Thống đốc vùng Nizhny Novgorod (Nga), ông Valery Shantsev, thông báo sẽ cho xuất xưởng máy bay tiêm kích MiG-35 mới nhất, được chế tạo tại nhà máy Sokol ở vùng này.
Quá trình đàm phán sẽ được thúc đẩy nhanh chóng do Không quân Ấn Độ đang có nhu cầu trang bị các máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA) để thay thế cho phi đội bay MiG-21.
Nga sẽ tiến hành thương lượng với Ai Cập tại thủ đô Cairo vào tháng 10 tới về kế hoạch Cairo mua máy bay phản lực MiG-35 trong một thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD.
Theo nguồn tin, mặc dù máy bay chiến đấu của Nga từng tiến vào vùng ADIZ này trước đó, song đây là "lần đầu tiên sau một thời gian dài" các máy bay chiến đấu MiG-35 bay qua khu vực trên.
Tổng công trình sư của Công ty Fazotron-NIIR cho biết Ấn Độ và Trung Quốc quan tâm đến các radar mới dành cho máy bay MiG-35, hiện được phát triển bởi công ty này.