Khối lượng hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật đạt hơn3,5 tỷ USD. Hiệp định về hợp tác kỹ thuật quân sự đã ký giữa Nga và Ấn Độ có giátrị tới năm 2020.
Hiện tại, hãng Xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) đang bỏ thầu tại hơnhai mươi gói thầu tại nước này, trong đó có các hợp đồng Ấn Độ mua máy bayMiG-35 của Nga.
Theo các hợp đồng đã được ký kết, từ năm tới, không quân Ấn Độ sẽ bắt đầunhận các máy bay chiến đấu đầu tiên trong gói hợp đồng cung cấp 29 chiếc MiG-29với tổng trị giá là 1,5 tỷ USD.
Hợp tác quân sự- kỹ thuật giữa Nga và Ấn Độ thời gian gần đây không ngừngđược phát triển và đa dạng hóa. Ngoài các hợp đồng mua bán vũ khí và trang thiếtbị quân sự, hai nước còn xem xét khả năng thực hiện các dự án chung về chế tạocác loại thiết bị mới dành cho không quân, tiến hành công tác nghiên cứu và thửnghiệm.
Đối với Trung Quốc, đối tác quan trọng thứ hai của Nga trong lĩnh vực hợp tácquân sự-kỹ thuật, trong năm nay cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. BắcKinh hiện chiếm 4% tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Rosoboronexport. Trong đó,giá trị các thỏa thuận mua máy bay và chế tạo hàng không với Trung Quốc là gần 1tỷ USD.
Trung Quốc cũng đang xem xét ký với Nga các hợp đồng mua bán hệ thống lưỡngcư Be-200 và A-42./.