Chính trị gia mới nổi Jakov Milatovic đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Montenegro vòng 2 hôm 2/4 với 60% số phiếu bầu, so với 40% của đương kim Tổng thống Djukanovic.
Tổng thống Montenegro Milo Djukanovic giải tán Quốc hội sau khi Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Dritan Abazovic thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Montenegro.
Tổng thống Milo Djukanovic sẽ phải chỉ định một thủ tướng để thành lập chính phủ mới cho Montenegro, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đang muốn gia nhập EU.
Đảng Dân chủ xã hội (DPS) cầm quyền tại Montenegro thông báo Chủ tịch đảng này ông Milo Djukanovic đã đắc cử tổng thống ngay trong cuộc bầu cử vòng 1 diễn ra ngày 15/4.
Một tòa án đặc biệt tại thủ đô Podgorica của Montenegro đã đưa ra các bản cáo trạng buộc tội 14 đối tượng, với tội danh âm mưu đảo chính, trong đó có các kế hoạch ám sát cựu thủ tướng nước này.
Bộ trưởng Konjevic cho rằng với việc đảng Xã hội-Dân chủ rút khỏi liên minh với DPS, chính phủ hiện nay ở Montenegro không còn hợp hiến do liên minh cầm quyền đã không còn tồn tại.
Đêm 24/10, cảnh sát ở thủ đô Podgorica của Montenegro đã bắn hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng nước này Milo Djukanovic từ chức.
Người biểu tình đòi Thủ tướng Milo Djukanovic từ chức đã xô xát với cảnh sát chống bạo động trước trụ sở quốc hội nước này, khiến gần 40 người bị thương.
Theo nguồn tin trong NATO, phần lớn người dân đã ủng hộ Montenegro gia nhập NATO và trong tương lai gần, không quốc gia nào có cơ hội thực sự để gia nhập NATO như Montenegro.