Thống tướng Min Aung Hlaing thảo luận về "các tiến trình hòa bình ở Myanmar, các biện pháp hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới" với Đặc phái viên Trung Quốc Đặng Quân Dĩ tại thủ đô Naypyidaw.
Myanmar, Thái Lan đã thảo luận về việc hợp tác nhằm giảm ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới và kế hoạch hợp tác trong việc xóa bỏ nạn buôn người, buôn bán ma túy.
Chủ tịch Hội đồng chính quyền nhà nước Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định chính phủ và quân đội Myanmar đã cam kết xây dựng một liên minh dân chủ liên bang mà EAO liên tục đề xuất.
Chủ tịch Hội đồng hành chính nhà nước Myanmar và đặc phái viên ASEAN đã trao đổi quan điểm về tiến độ thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN, việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.
Quân đội Myanmar đã kéo dài lệnh ngừng bắn để thúc đẩy tiến trình hòa bình trong nước và tạo điều kiện cho những nỗ lực hiệu quả nhằm chống lại dịch COVID-19 trên khắp cả nước.
Một tòa án quân sự tại Myanmar đã kết án 4 năm tù đối với bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc bà này nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp các máy thu phát vô tuyến cũng như vi phạm quy định phòng dịch.
Thủ tướng Campuchia là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Myanmar kể từ tháng 2/2021. Chuyến công du của ông nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn tại Myanmar.
Sau cuộc họp khẩn tối 15/10 của Ngoại trưởng các nước ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia Retno xác nhận Myanmar sẽ không có đại diện chính trị tại Hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến vào ngày 26-28/10 tới.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa họp và thông qua Nghị quyết về tình hình ở Myanmar với 119 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 36 phiếu trắng hôm 18/6.
Chuyến thăm Myanmar này của Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei là một phần trong những nỗ lực của ASEAN nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết lãnh đạo quân sự Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing - đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị cấp cao lãnh đạo các nước ASEAN tại Indonesia vào ngày 24/4.
Trước đó, thiết quân luật đã được ban bố tại quận Hlaingthaya và Shwe Pyi Thar thuộc vùng cố đô sau khi xảy ra vụ việc một số nhà máy ở các địa phương này bị đốt phá.
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar sẽ duy trì hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, đồng thời nhấn mạnh chính sách đối ngoại của nước này sẽ không thay đổi.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng được củng cố và phát triển kể từ sau chuyến thăm của Thống tướng Min Aung Hlaing tới Việt Nam từ tháng 3/2017.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc quan tâm tới tiến trình hòa bình ở Myanmar và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này, vì an ninh và ổn định ở khu vực biên giới 2 nước.
THX đưa tin, Văn phòng các lực lượng vũ trang Myanmar ngày 28/6 thông báo nước này và Đức đã cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng phi quân sự giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Myanmar tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cam kết hợp tác với chính phủ mới để đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực ổn thỏa.
Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã lên tiếng ủng hộ chính phủ mới và quốc hội mới nhằm đảm bảo pháp quyền cũng như đạt được hòa bình lâu dài cho đất nước.
Tư lệnh Lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cam kết quân đội sẽ phối hợp với chính phủ mới và nỗ lực vì sự ổn định, yên bình và phát triển đất nước.