Philippines nằm dọc "Vành đai lửa Thái Bình Dương" trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và núi lửa.
Theo Ngoại trưởng Singapore, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan là những mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu trong khu vực ASEAN, dù vụ việc tại Afghanistan có xảy ra hay không.
Người phát ngôn của tổng thống Salvador Panelo cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định không gia hạn tình trạng thiết quân luật khi lệnh này chính thức hết hạn vào ngày 31/12.
Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana cho biết nhiều khả năng ông sẽ không đề xuất với Tổng thống Duterte gia hạn thiết quân luật ở Mindanao sau khi thiết quân luật hết hiệu lực ngày 31/12/2019.
Ít nhất 51 người đã bị thương và nhiều nhà ở, nhà thờ và các công trình kiến trúc khác bị hư hại trong trận động đất cường độ 5,8 xảy ra ở miền Nam Philippines sáng 13/7.
Philippines đang tăng cường hợp tác với Malaysia và Indonesia nhằm ngăn chặn các tay súng nước ngoài tham gia IS sau khi chúng mất nhiều vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Syria và Iraq.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo ngày 8/2, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra ngoài khơi khu vực phía Đông Philippines, tuy nhiên chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất gây ra.
Ngân hàng Phát triển châu Á khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Philippines sau hai vụ nổ bom tại thành phố Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu trên đảo Mindanao khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) - nhóm nổi dậy lớn nhất Philippines - sẽ được thành lập khu tự trị Hồi giáo ở Mindanao với tên gọi là vùng Bangsamoro.
USGS thông báo ngày 29/12, một trận động đất mạnh 7,2 độ đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines, có nguy cơ xảy ra sóng thần tại một số khu vực thuộc Thái Bình Dương.
Tình trạng thiết quân luật được gia hạn sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte đề xuất các biện pháp an ninh siết chặt nhằm ngăn chặn việc các nhóm Hồi giáo cực đoan quay trở lại Mindanao.
ASEAN đang chứng kiến sự mở rộng của bạo lực giáo phái, những kẻ thù như IS không ngừng phát triển, bởi vậy các quốc gia nên hành động để kích hoạt các sáng kiến chung về chống chủ nghĩa cực đoan.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf (ASG) đối thoại với chính quyền Manila, cho rằng hiện là thời khắc để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Philippines ký ban hành một đạo luật về tự trị cho người Hồi giáo, hướng đến xây dựng chính quyền tự trị vào năm 2022 nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Mindanao.
Lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố thuộc tổ chức Các chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF) trong các chiến dịch quân sự được triển khai tại miền Nam nước này.
Thượng viện Philippines đã nhất trí thông qua dự luật cơ bản Bangsamoro (BBL), theo đó tìm cách thay thế Khu tự trị Hồi giáo Mindanao (ARMM) được thành lập năm 1989 bằng khu vực Bangsamoro mới.
Các nhóm khủng bố ở Đông Nam Á như Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah, Mujahideen đã công khai thề trung thành với IS và có ý định thành lập một vương quốc Hồi giáo có tên gọi “Wilayah Đông Á”.
Theo giới chức Philippines, cơn bão mang tên Thảm họa (Tembin) tại miền Nam nước này đã làm 240 người thiệt mạng và nhiều khả năng sẽ còn tăng cao do hiện vẫn còn hơn 100 người chưa rõ tung tích.
Hai ngày sau khi cơn bão Tembin đổ bộ vào đảo Mindanao gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 200 người và hơn 160 người khác hiện đang mất tích.