Thủ tướng Bealrus cho biết tất cả các mặt hàng xuất khẩu của nước này sang các quốc gia EU và khu vực Bắc Mỹ đã bị phong tỏa do các biện pháp trừng phạt, ước tính thiệt hại 16-18 tỷ USD mỗi năm.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko sẽ là cuộc gặp song phương và cũng là một phần của hội nghị thượng đỉnh CSTO.
Bộ Ngoại giao Belarus cho biết một nhóm người đã phá hoại mặt tiền của trụ sở Đại sứ quán nước này tại London trước khi thực hiện vụ tấn công các nhân viên ngoại giao đang làm việc trong đó.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga là nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên chính sang châu Âu thông qua Belarus, do đó, nước này không muốn có bất kỳ sự gián đoạn nào.
Người phát ngôn của UNHCR nhấn mạnh tình trạng người di cư đổ về khu vực biên giới Belarus để tìm cách vào Ba Lan là đáng báo động và cơ quan này quan ngại về số phận của phụ nữ và trẻ em ở đây.
Minsk cho rằng các lệnh trừng phạt sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới lợi ích của người dân Belarus, đồng thời cảnh báo điều này sẽ khiến Belarus phải thực hiện các biện pháp trả đũa.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Mỹ và nhận định chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton sẽ đặt nền tảng cho quan hệ tương lai giữa hai nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc chính quyền Kiev đang cố tình gây căng thẳng tình hình tại Dobass trước thềm chuyến thăm của các chính trị gia phương Tây tới Ukraine.
Ngày 21/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva và Minsk lo ngại nguy cơ gia tăng căng thẳng tại châu Âu do NATO tăng cường lực lượng tại sườn phía Đông và ý định của Mỹ rút khỏi INF.
Bộ chỉ huy các chiến dịch của nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết Các lực lượng vũ trang Ukraine đã ngừng nã pháo vào Donetsk sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào nửa đêm.
Ngoại trưởng Belarus Vladimir Mackei khẳng định Minsk phát triển quan hệ thương mại-kinh tế và chính trị với EU song "không định kết thân với EU để gây hại hoặc chống lại Nga."
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Vào lúc 19 giờ ngày 1/2 (giờ Hà Nội), nhóm Tiếp xúc ba bên về Ukraine tiến hành họp tại thủ đô Minsk của Belarus về tình hình giao tranh leo thang gay gắt trong vài ngày vừa qua.
Trước khi Đại sứ quán tại Minsk được mở, Đại sứ quán Triều Tiên tại Moskva kiêm nhiệm cả Belarus. Theo thống kê, hiện có hàng nghìn lao động Triều Tiên đang làm việc tại Belarus.
Trung đoàn tên lửa phòng không số 377 đóng tại quân khu Polotsk đã tiến hành triển khai một khẩu đội trong hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.
Việc Minsk hỏi vay 3 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để trả lãi các khoản nợ nước ngoài là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko có thể quay lưng lại với Moskva.
Tổng thống Nga ra lệnh ký kết thỏa thuận về việc lập căn cứ không quân ở Belarus và chỉ thị Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga tiến hành đàm phán với Minsk.
Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh Belarus "rất quan tâm đến việc mở rộng không chỉ hợp tác kinh tế thương mại, mà hợp tác trong tất cả các lĩnh vực" với Việt Nam.
Chủ tịch OSCE Ivica Dacic cho biết chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đạt một thỏa thuận sơ bộ về mở rộng quy mô rút vũ khí khỏi miền Đông Ukraine.