Toàn cảnh chuyến thăm Nga và Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt thân mật các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Belarus.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định quan hệ Việt Nam-Belarus có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Lukashenko khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước.
Việt Nam và Belarus đã ký Tuyên bố chung thể hiện quan điểm tương đồng về các vấn đề quan hệ song phương và quốc tế, khẳng định đường lối nhất quán củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị.
Hai nước sẽ tăng cường hợp tác mở rộng quy mô các chuỗi giá trị trong nhiều lĩnh vực trong đó nổi bật là Belarus mở các nhà máy sản xuất công nghệ cao tại các khu công nghiệp của Việt Nam.
Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Belarus khẳng định Belarus sẵn sàng nhập khẩu hàng nông thủy sản Việt Nam và đề nghị tăng cường thiết lập các liên doanh Việt Nam-Belarus
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Quốc hội Belarus hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực thi các hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay Vnucovo-2, thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Putin.
Chiều 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt.
Tối 28/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt với đông đảo cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chiến binh Nga đã từng công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga đã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, công tác, học tập và luôn hướng về quê hương.
Đánh giá về thực trạng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, giáo sư Kolotov - Giám đốc Viện Hồ Chí Minh, nhận định quan hệ Việt Nam-Nga hiện nay chưa hề tương xứng với tiềm năng của hai nước.
Theo phó giáo sư Kireeva, các nhà lãnh đạo Nga và Việt Nam cần tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế mà hai nước cùng quan tâm và hợp tác về kinh tế.
Nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận nhằm thiết lập quyền của hai Hãng thông tấn lớn nhất Việt Nam, Nga trong truy cập, sử dụng thông tin cập nhật nhất về các sự kiện diễn ra trên lãnh thổ 2 nước.
Chiều 29/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay đã vượt qua mọi thử thách và luôn nồng ấm, tin cậy.
Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên và các thỏa thuận giữa các tổ chức kinh tế của hai nước.
Các hãng thông tấn và truyền thông của Nga đã đưa tin và có nhiều bài viết đánh giá về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm chính thức đang diễn ra của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại LB Nga.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa Quốc hội hai nước, mong các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Nga và Nga-Việt tiếp tục hoạt động tích cực...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm thành phố Saint Petersburg - “thủ đô phương Bắc” của nước Nga, trung tâm văn hóa lớn của Nga và của cả thế giới.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 1/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Chiến hạm Rạng Đông.
Chiều 1/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Saint Petersburg, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Liên bang Nga.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang giúp mối quan hệ giữa Việt Nam với Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga ngày càng phát triển toàn diện.