Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc theo đuổi chiến lược đôi bên cùng có lợi khi mở cửa nền kinh tế và theo đúng lộ trình toàn cầu hóa kinh tế.
Campuchia đang chuẩn bị cho sự hồi phục kinh tế và trở lại cuộc sống bình thường mới trước khi kết thúc năm 2021; trong khi thủ đô Vientiane của Lào tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19.
Trước tình hình COVID-19 có những chuyển biến tích cực, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đã và đang lên kế hoạch để thích ứng với điều kiện bình thường mới.
Tại thời điểm đầu những năm 90 của thế kỷ XX, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế của thời đại, diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện với sự xuất hiện của nhiều khối kinh tế, mậu dịch.
“Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU” - một công cụ được đề xuất với mục tiêu tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân EU được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" để mở cửa nền kinh tế và du lịch.
Tiến sỹ Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Chiến lược Mekong-Trung Quốc (MCSS) thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhận định về giải pháp mở cửa trở lại nền kinh tế hậu dịch COVID-19.
Tổng số người thất nghiệp tại Mỹ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại là 45,7 triệu người sau khi có thếm 1,5 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước.
Đà tăng của phiên giao dịch cuối tuần không thể giúp Phố Wall tránh khỏi tuần lao dốc và đánh dấu tuần giảm điểm mạnh nhất của thị trường này kể từ tháng 3/2020.
Dù số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ ngày 20/3 nhưng Tây Ban Nha vẫn là nước có số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Italy và Anh.
Báo cáo của OECD nêu rõ Mexico cần giảm thiểu các hạn chế với nhà đầu tư nước ngoài trong các “lĩnh vực then chốt” như ngân hàng và giao thông vận tải để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.