Mô hình hoạt động hiện đại ở trại gà Thanh Đức

Trong khi một số trại gà ở Đồng Nai đang thu hẹp sản xuất do lỗ thì trại gà Thanh Đức ở xã Xuân Phú thuộc huyện miền núi Xuân Lộc - một trại chuyên cung cấp sản phẩm trứng sạch trên thị trường lại tiếp tục ăn nên làm ra với mức thu lãi bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng/tháng.

Trong khi một số trại gà ở Đồng Nai đang thu hẹp sản xuất do lỗ thì trại gà Thanh Đức ở xã Xuân Phú thuộc huyện miền núi Xuân Lộc - một trại chuyên cung cấp sản phẩm trứng sạch trên thị trường lại tiếp tục ăn nên làm ra với mức thu lãi bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng/tháng.

Trại gà Thanh Đức hiện có 6 chuồng với tổng đàn gà lên đến 21.000 con, chưa kể một số lượng lớn gà hậu bị khoảng 27.000 con, mỗi năm đưa ra thị trường từ 52.000 - 54.000 trứng. Toàn bộ được cung cấp cho thương hiệu trứng gà Ba Huân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Thanh Đức, chủ trại gà cho biết để khắc phục tình trạng mua thức ăn cho gà ở ngoài thị trường khiến chi phí đầu vào tăng cao và phụ thuộc vào giá cả thức ăn lên xuống thường xuyên, trại đã tự đầu tư máy móc chế biến thức ăn cho gà.

Ban đầu, do chưa nắm bắt được công thức chế biến, nên số lượng trứng đẻ ra không đảm bảo số lượng lẫn chất lượng. Không nản lòng, quyết chí đầu tư, anh Đức đã tìm được phần mềm hướng dẫn cách trộn thức ăn cho gà và đạt kết quả tốt. Cho đến năm 2008, tình hình ổn định hơn, lượng thức ăn cho gà đã được hoàn chỉnh.

Đến nay, toàn bộ gà trong trại đều sử dụng thức ăn do chủ trại chế biến, mỗi lần chế biến sử dụng được khoảng 6 tháng.

Cùng với đó, trại gà Thanh Đức còn lên quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo về chất lượng con giống, chuồng trại, vệ sinh môi trường tốt nên hạn chế được dịch bệnh trên đàn gà, giúp không hao tốn thuốc men và hao hụt số lượng đàn gà. Trứng gà bảo đảm chất lượng và không có nguy cơ mắc dịch gia cầm. Đây cũng là những yếu tố quan trọng khiến trại gà Thanh Đức chinh phục được nhà phân phối khó tính như thương hiệu Ba Huân.

Chủ trại gà Thanh Đức cho biết thêm đến nay, trứng gà của trại sản xuất ra bao nhiêu đều được tiêu thụ bấy nhiêu. Chủ trại cũng cam kết với nhà phân phối về chất lượng sản phẩm như trứng gà đều được xử lý tiệt trùng nghiêm ngặt để đề phòng lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, trại cũng thu được một khoản tiền không nhỏ nhờ việc bán phân gà, đồng thời đầu tư hệ thống sấy phân vào mùa mưa nên giải quyết được việc khử mùi khó chịu và ô nhiễm môi trường cho vùng xung quanh.

Hiện tại, trang trại gà Thanh Đức đang trên đà phát triển rất tốt và đầu năm nay đã tiến hành vay hơn 2 tỷ đồng để đầu tư chuồng trại mới, trong đó có hơn 1 tỷ được hỗ trợ lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục