Triển lãm "Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023" giới thiệu những hình ảnh ấn tượng về Thủ đô với một diện mạo mới, đang vươn mình phát triển mạnh mẽ.
So với Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, mặc dù Hà Nội lần lượt chỉ bằng 21,2% và 1% về diện tích; 41,7% và 8,1% về dân số nhưng đóng góp 47,46% và 12,59% về GRDP.
Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2023), Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại, là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Theo đề án, Nghệ An sẽ điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò và 4 xã Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) về thành phố Vinh quản lý.
Việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh nhằm cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành phố hội nhập năng động với sự xuất hiện ngày càng nhiều tổ hợp đô thị hiện đại mang dáng dấp như những "siêu đô thị thu nhỏ."
Qua 10 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2018), thủ đô Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, sau 10 năm hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, tạo diện mạo mới cho Thủ đô.
Với đặc thù của Thủ đô cùng với các lĩnh vực trọng tâm khác, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường của Hà Nội luôn là “mặt trận nóng bỏng” được dư luận đặc biệt quan tâm.