Mỗi gia đình Mỹ gánh hơn 1 triệu USD tiền nợ

Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính đã đẩy số nợ quốc gia tính bình quân cho mỗi gia đình Mỹ lên mức kỷ lục là hơn 1 triệu USD.
Tạp chí “Tiền tệ và Thị trường” của Mỹ vừa đưa ra một thông tin gây sốc: Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính đã đẩy số nợ quốc gia tính bình quân cho mỗi gia đình Mỹ lên mức kỷ lục là hơn 1 triệu USD.

Nợ công của chính phủ hiện đang ở mức 11.800 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ; tính bình quân mỗi gia đình Mỹ phải gánh hơn 100.000 USD.

Số nợ phải trả của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hiện đã lên tới hơn 2.000 tỷ USD, tức mỗi gia đình Mỹ phải gánh thêm món nợ 194.000 USD nữa.

Đáng kể nhất, số nợ mà chính phủ Mỹ phải chi trả cho các quỹ an sinh xã hội, chăm sóc y tế, hưu trí liên bang đã lên tới 104.000 tỷ USD, tức mỗi gia đình phải gánh tới 886.000 USD tiền nợ.

Tổng cộng 3 khoản này, mỗi hộ gia đình Mỹ phải gánh món nợ khổng lồ 1.180.000 USD. Trong khi đó thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ tính đến hết tháng 8/2009 là 1.380 tỷ USD, gấp 3 lần thâm hụt ngân sách của cả năm 2008.

Trong tháng 9, ngân sách liên bang dự kiến bị thâm hụt thêm 200 tỷ USD, đưa mức thâm hụt ngân sách tính đến hết tháng 9 lên 1,58 tỷ USD.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục