Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh nếu không bảo vệ biển từ hôm nay sẽ không có bệ đỡ cho sự phát triển ngày mai. Vì vậy, cần phải giữ các tác động bởi phát triển vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nhấn mạnh biển Việt Nam rất đa dạng, phong phú về tài nguyên và có tiềm năng rất lớn để phát triển nhiều ngành kinh tế quan trọng.
Tỉnh Ninh Thuận quy hoạch lại vùng dân cư ven biển, sớm triển khai thi công cơ sở hạ tầng, khu dân cư; giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại cảng biển, khu dân cư vùng biển.
Khánh Hòa khuyến khích ngư dân nuôi biển công nghệ cao, đưa ngành nuôi biển trở thành ngành sản xuất chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
Mô hình tàu cá của ngư dân đem rác về bờ bán lại cho đơn vị thu gom ở Bình Định đã góp phần tích cực trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.
Công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo cần được chính quyền các địa phương tăng cường, nhất là kiểm soát thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các đảo.
Tính đến nay, ngư dân Phú Yên sau các chuyến đi biển đã đưa về bờ khoảng 685kg rác, chủ yếu là rác thải nhựa; nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường biển ngày càng được nâng cao.
Nghị quyết đề ra các giải pháp và nguồn lực để thực hiện quy hoạch cũng như Danh mục dự kiến các dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Triển lãm nghệ thuật sắp đặt “Phiêu" của nghệ sỹ Cao Thanh Thà gồm 1.001 rùa gốm độc bản, gửi thông điệp kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển và đa dạng sinh học biển.
Đối thoại chính sách kinh tế biển Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm chính sách và thực tiễn về kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam - một quốc gia ven biển, “thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc."
Hội nghị Cấp cao ASEAN đã ra Tuyên bố của Chủ tịch, trong đó tái khẳng định sự cần thiết tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình.
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời thông tin báo chí quan tâm về việc Nhật Bản xả hàng triệu tấn nước phóng xạ xuống biển có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không.
Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, một trong những giải pháp để phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo là áp dụng rộng rãi các giải pháp "chống ô nhiễm nhựa."
Để khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió cũng như phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi và bổ sung vào Quy hoạch điện 8, Việt Nam cần phải hoàn thiện khung pháp lý cho loại hình này.
Mục tiêu cụ thể của chiến lược là đến năm 2030, tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển.
Đoàn Việt Nam đã có nhiều đề xuất vì lợi ích chung của các nước đang phát triển, đặc biệt là các quy định liên quan đến xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ biển.
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhựa chiếm 80% rác thải được tìm thấy trong môi trường biển và ven biển của 3 quốc gia Địa Trung Hải là Tunisia, Italy và Liban.
Từ các phế liệu khó tiêu hủy như vỏ lon nước ngọt, chai nhựa, đồ dùng ngư lưới cụ..., các tác giả đã tạo nên 18 tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhằm góp phần nâng cao nhận thức gìn giữ môi trường biển.
Ông Pavel Gudev - Chuyên gia Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và tiến sỹ Vũ Hải Đăng, Đại học Quốc gia Singapore, đều khẳng định UNCLOS 1982 được xem như Hiến pháp về biển, bao trùm và quan trọng.