Moldova trưng cầu ý dân về cách bầu cử tổng thống

Quốc hội Moldova đã chấp thuận tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc có nên để người dân bầu trực tiếp tổng thống hay không.
Quốc hội Moldova ngày 7/7 đã chấp thuận tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 5/9 tới về việc có nên để người dân bầu trực tiếp tổng thống hay không.

Những người tham gia cuộc trưng cầu ý dân sẽ phải trả lời "có" hay "không" đối với câu hỏi "Có đồng ý để người dân bầu trực tiếp Tổng thống Moldova hay không?"

Nước cộng hòa nhỏ bé thuộc Liên Xô cũ này từ tháng 9/2009 đến nay không có tổng thống do ứng cử viên của Liên minh vì hội nhập châu Âu cầm quyền thân phương Tây bị phe đối lập bác bỏ trong các cuộc bầu chọn tại Quốc hội nước này. Hiện luật pháp Moldova quy định tổng thống do quốc hội bầu ra.

Các nhà phân tích cho rằng chính sự bế tắc hiện nay đang làm suy yếu năng lực chính trị cần thiết để tiến hành cải cách ở Moldova, một trong những nền kinh tế yếu kém nhất châu Âu.

Moldova đang tìm cách cân bằng giữa việc hội nhập chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU) và duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, đối tác thương mại chính và là nhà cung cấp năng lượng và các khoản vay cho Moldova.

Quan hệ với Mátxcơva đã trở nên căng thẳng kể từ khi liên minh thân phương Tây lên cầm quyền ở Moldova có những hành động không thân thiện với Nga.

Các nguồn trong chính giới cho biết nếu kết quả cuộc trưng cầu ý dân là câu trả lời "có," nhiều khả năng cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới sẽ được tiến hành đồng thời vào tháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục