Truyền thông Nhật Bản dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết, từ tháng 3 tới, bệnh nhân COVID-19 sẽ phải tự thanh toán chi phí điều trị dựa trên mức thu nhập, như các căn bệnh thông thường khác.
Theo hãng dược phẩm Merck, doanh thu thuốc molnupiravir, tên thương mại là Lagevrio, sẽ giảm xuống còn khoảng 1 tỷ USD trong năm nay so với mức 5,68 tỷ USD đã thu được trong năm 2022.
Molnupiravir là một loại thuốc uống phân tử nhỏ, dành cho các bệnh nhân COVID-19 là người trưởng thành, có các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình và có nguy cơ cao bệnh trở nặng.
Thuốc kháng virus molnupiravir giúp tăng tốc độ phục hồi của người bệnh, song không làm giảm tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong ở những người trưởng thành thuộc nhóm nguy cơ cao hơn và đã tiêm phòng.
Thuốc Avigan, ban đầu được bào chế như một loại thuốc trị cúm, đã nổi lên như một liệu pháp điều trị tiềm năng cho COVID-19 trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện 3 loại thuốc kháng virus có thể sử dụng để điều trị một cách hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm phải biến thể phụ BA.5.
Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, số F0 điều trị tại 3 tầng đã vượt thời điểm tháng 12/2021. Tuy nhiên số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn ở mức thấp.
Theo Bộ Y tế, người mắc COVID-19 khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách. Nơi cách ly ở đây là phòng trong căn nhà, có nghĩa là F0 không được ra khỏi nhà.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Dân nguyện tiếp thu các ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo, nhất là phần kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị sớm ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Từ ngày 14/3 tới, thuốc Molnatris sẽ được nhóm quản lý, phân phối và cung ứng biệt dược điều trị COVID-19 của Bộ Y tế Campuchia phân phối với mức giá mới là 50 USD/hộp.
TP.HCM phấn đấu tiêm vaccine cho tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, các trường hợp dương tính với COVID-19 sẽ được cấp ngay thuốc kháng virus, chăm sóc, theo dõi theo hướng dẫn của Sở Y tế.
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên cơ thể người lớn mắc COVID-19 nhẹ và trung bình cho thấy thuốc Molnupiravir giúp giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong của F0.
Hiện nay, số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng cao. Thuốc Molnupiravir được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng sớm, trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng hoặc có kết quả dương tính.
Nhiều người dân Hà Nội những ngày này đổ xô đi tìm mua thuốc điều trị COVID-19 rất đông tại các nhà thuốc, tuy nhiên đa phần lại chưa nắm rõ về tác dụng hay quy định về việc mua thuốc.
Chuyên gia WHO nêu rõ "người trẻ và người có sức khỏe tốt, trong đó có trẻ em, phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú, không sử dụng thuốc này vì có thể có hại."
Trong sáng 28/2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu y tế địa phương cấp phát thuốc Molnupiravir cho những người đủ điều kiện sử dụng, không chỉ ưu tiên cho nhóm đối tượng nguy cơ.
Các đơn vị, địa phương hướng dẫn các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà qua đa phương tiện như nhận biết được các dấu hiệu bệnh; chuẩn bị cách ly tại nhà; cách tự điều trị tại nhà.
Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thuốc Molnupiravir để điều trị COVID-19 như sau.
Việc sử dụng thuốc Molnupiravir không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh COVID-19 đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do nguy cơ do các phản ứng có hại của thuốc.