Món ngon ngày Tết là một phần không thể thiếu trong khung cảnh sum họp gia đình ấm cúng của người Việt Nam; trong đó, mỗi món ăn trong mâm cỗ Tết đều mang một ý nghĩa độc đáo riêng biệt.
Chương trình "Gia đình vui Tết-Gia đình gắn kết-Làm nên Tết diệu kỳ” góp phần phát huy việc xây dựng gia đình trẻ, đồng thời chăm lo cho các gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày Tết, người Việt Nam thường có tục mời nhau đến nhà ăn Tết chúc Xuân, mâm cỗ ngày Tết bao giờ cũng đủ đầy các món ngon, mỗi vùng miền lại có những sản vật riêng.
Làng Đại Hoàng (Hà Nam) không chỉ được cả nước biết đến với cái tên "Làng Vũ Đại" trong tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao, mà còn rất nổi tiếng bởi nghề kho cá.
Cho dù mâm cỗ Tết ngày nay đã có rất nhiều thay đổi, đối với nhiều gia đình, những món ăn truyền thống vẫn luôn có ý nghĩa và gợi nhớ, gợi thương hơn cả.
Các món ăn ngày Tết như bánh chưng, dưa hành, thịt, rượu, bia, bánh, mứt, kẹo tuy ngon miệng nhưng ăn nhiều lại không tốt với những người bị thừa cân, tăng huyết áp, tiểu đường và trẻ nhỏ.
Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây (Vĩnh Long) đã có từ hơn 100 năm, chuyên sản xuất bánh tráng. Dịp tết Ất Mùi, làng nghề sản xuất tới 56.000 cái bánh tráng các loại, phục vụ người tiêu dùng.