Montenegro trục xuất 58 thành viên giáo phái rải khí độc sarin

Montenegro đã trục xuất 58 người nước ngoài do có liên quan đến giáo phái cuồng tín Aum Shinrikyo từng gây ra vụ rải khí độc sarin trong hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo.
Montenegro trục xuất 58 thành viên giáo phái rải khí độc sarin ảnh 1Giáo phái cuồng tín Aum Shinrikyo từng gây ra vụ rải khí độc sarin trong hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo ngày 20/3/1995. (Nguồn: Kyodo)

Chính quyền Montenegro ngày 29/3 đã trục xuất 58 người nước ngoài do có liên quan đến một giáo phái cuồng tín.

Tuy cảnh sát không nêu đích danh tên giáo phái nào, nhưng theo truyền thông nước sở tại thì những người này là thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo, có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Đây chính là giáo phái gây ra vụ rải khí độc sarin trong hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo ngày 20/3/1995 làm chết 13 người và khoảng 5.500 người khác bị thương, bao gồm tổn thương thần kinh và hệ hô hấp.

Sau khi phát hiện những người này đang cư trú tại khách sạn nhưng không có giấy phép cư trú tạm thời, cảnh sát đã tạm thu hồi điện thoại di động và máy tính xách tay để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát không bắt giữ ai nhưng ra lệnh trục xuất tất cả những người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục