Ông Zelensky đề xuất đưa quân đội nước ngoài tới Ukraine trước khi gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố một đội quân từ một nước này hay nước khác có thể hiện diện tại Ukraine trong thời gian Kiev chưa là thành viên NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài tới đất nước đang có chiến tranh này cho đến khi Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky đưa ra ý tưởng này trong cuộc họp báo chung tại Kiev với lãnh đạo đối lập Đức Friedrich Merz, trong bối cảnh việc ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng khiến các cuộc thảo luận về khả năng đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 33 tháng của Nga trở nên sôi động hơn.

Ông Zelensky nói: "Một đội quân từ một nước này hay nước khác có thể hiện diện tại Ukraine trong thời gian Kiev chưa là thành viên NATO. Tuy nhiên để làm điều đó, chúng tôi cần hiểu rõ về thời điểm Ukraine trở thành thành viên EU và NATO... Ngay cả khi chúng tôi được mời (gia nhập NATO), điều gì sẽ xảy ra sau đó? Ai đảm bảo an ninh cho chúng tôi? Chúng tôi có thể cân nhắc và nghiên cứu đề xuất của ông Emmanuel Macron."

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra cuộc tranh cãi ở châu Âu hồi tháng 2 khi ông đề cập khả năng các nước châu Âu điều quân tới Ukraine, bất chấp việc ông lưu ý rằng chưa có sự đồng thuận về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.