Moody's nâng mức dự báo về tăng trưởng GDP của Nga

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 27/5 đã nâng mức dự báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong tài khóa 2015-2016.
Moody's nâng mức dự báo về tăng trưởng GDP của Nga ảnh 1Theo đánh giá Moody's, GDP của Nga sẽ tăng trưởng 0% trong năm 2016, khác với dự báo giảm 3% được đưa ra trước đó. (Ảnh: Bloomberg News)

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 27/5 đã nâng mức dự báo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong tài khóa 2015-2016.

Theo đánh giá Moody's, GDP của Nga trong năm 2015 sẽ giảm 3% so với dự báo giảm 5,5% đưa ra trước đó, và sẽ tăng trưởng 0% trong năm 2016, khác với dự báo giảm 3% được đưa ra trước đó.

Giới chuyên gia Moody's nhận định sau khi trải qua quý 4/2014 đầy khó khăn, kể từ cuối tháng 1/2015, thị trường tài chính "xứ sở Bạch Dương" đã ổn định trở lại. Tình trạng suy thoái tỏ ra không kéo dài và trầm trọng như đánh giá trước đó.

Moody's cho rằng tình hình kinh tế Nga được cải thiện chủ yếu nhờ việc Ngân hàng trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản, cùng với sự hồi phục của thị trường dầu mỏ thế giới.

Moody's dự đoán giá trung bình của một thùng dầu Brent biển Bắc trong năm 2015 ở mức 55 USD, trong khi năm 2016 sẽ đạt ngưỡng 65 USD/thùng.

Theo dự báo của Moody's, lạm phát hàng năm của Nga trong tháng 12/2015 đạt 12% và giảm còn 8,5% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục