Một số nước châu Âu tiếp tục đầu tư cứu trợ kinh tế

Trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới, ba nền kinh tế lớn ở châu Âu ngày 4/12 tiếp tục "rót" tiền nhằm vực dậy các nền kinh tế đang sa sút của mình.

Trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới, ba nền kinh tế lớn ở châu Âu ngày 4/12 tiếp tục "rót" tiền nhằm vực dậy các nền kinh tế đang sa sút của mình.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp và nguồn tin nước ngoài, kế hoạch kích thích kinh tế do Tổng thống Pháp
Nicolas Sarkozy công bố cùng ngày trị giá 26 tỷ euro (32,9 tỷ USD), trong đó 10,5 tỷ lấy từ nguồn vốn Nhà nước.

Kế hoạch được thực hiện trong các năm 2009 và 2010, tập trung đầu tư cho các dự án đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa và khả năng cạnh tranh của Pháp, chứ không hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Mục tiêu đầu tư là các khu vực kinh tế chủ chốt như sản xuất xe hơi, lĩnh vực sử dụng đến 10% lực lượng lao động; xây dựng; các dự án nghiên cứu và các kế hoạch hỗ trợ chính quyền địa phương.

Kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống
Sarkozy, chiếm 1,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này, sẽ khiến cho thâm hụt ngân sách Nhà nước của Pháp năm 2009 lên tới 3,9%, cao hơn mức trần 3,0% theo qui định của Hiệp ước về ổn định và tăng trưởng dành cho khu vực đồng euro.

Tuy nhiên, biện pháp này vẫn được chấp nhận do nó nằm trong khuôn khổ gói kích thích tài chính 200 tỷ
euro đã được EC thông qua. Ngoài ra, EU cho phép các nước thành viên vi phạm mức trần thâm hụt ngân sách trong năm tới để giúp khu vực tài chính vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Tổng thống Sarkozy, "giải pháp cho khủng hoảng là đầu tư".

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngoài gói cứu trợ kinh tế 12 tỷ
euro công bố trước đó và đã được Quốc hội nước này phê chuẩn trong ngày 4/12, Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch mới trị giá 31 tỷ euro, tương đương 1,25% GDP, nhằm bảo đảm sự ổn định kinh tế của nước này.

Chi tiết kế hoạch chưa được tiết lộ, nhưng chính phủ khẳng định sẽ không giảm thuế như một biện pháp kích thích kinh tế. Thủ tướng Angela Merken tuyên bố Đức cần đi đầu châu Âu trong việc đối phó khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trái với Đức, Anh đã chuẩn bị gói kích thích kinh tế trị giá 20 tỷ bảng (29,06 tỷ USD) tập trung vào việc cắt giảm thuế cho người tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục