Tổ chức Y tế Thế giới duy trì cảnh báo cao nhất về dịch đậu mùa khỉ
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận đợt bùng phát mpox vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, kéo dài tình trạng khẩn cấp được công bố từ ngày 14/8.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận đợt bùng phát mpox vẫn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, kéo dài tình trạng khẩn cấp được công bố từ ngày 14/8.
Theo Cơ quan An ninh y tế của Anh, trường hợp nhiễm biến thể mới của virus mpox là một bệnh nhân gần đây đã đi du lịch tại các quốc gia bị ảnh hưởng do dịch bệnh này ở châu Phi.
Bộ Y tế Malaysia tăng cường kiểm tra sức khỏe tại tất cả các điểm nhập cảnh để ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ lây lan sau khi nước này phát hiện một trường hợp mắc mpox vào tuần trước.
Bộ trưởng Y tế Philippines, Teodoro Herbosa, cho biết 3 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam giới, đến từ vùng đô thị Manila và khu vực lân cận.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya nêu rõ riêng trong tuần qua, lục địa này đã ghi nhận tổng cộng 3.160 ca mắc mới bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 434 ca được xác nhận và 107 ca tử vong.
Vaccine do Viện Công nghệ Sinh học Quốc gia Thượng Hải thuộc Sinopharm phát triển độc lập và đã nhận được thông báo thử nghiệm lâm sàng của Cục Quản lý và Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc.
Lô hàng đầu tiên với hơn 99.000 liều được vận chuyển bằng máy bay, khởi hành từ thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào tối 4/9 và dự kiến đến sân bay Kinshasa trong ngày 5/9.
"Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược" nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ (mpox) lây từ người sang người dự kiến được thực hiện từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, đòi hỏi kinh phí 135 triệu USD.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cần ít nhất 135 triệu USD để kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trong sáu tháng tới.
Ngày 19/8, giới chức y tế Pakistan cho biết trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox) tại nước này trong năm nay không nhiễm chủng mới của virus gây bệnh đang lây lan tại châu Phi.
Theo CDC châu Phi, đến nay, châu lục này có 3.101 ca được xác nhận mắc bệnh và 15.636 ca nghi mắc tại 12 quốc gia thành viên AU, với 541 ca tử vong (tỷ lệ tử vong là 2,89%).
Mpox thuộc cùng họ virus với bệnh đậu mùa nhưng gây ra các triệu chứng nhẹ hơn như sốt, ớn lạnh và đau nhức, nếu nặng hơn thì có thể phát triển các tổn thương trên mặt, tay, ngực và bộ phận sinh dục.
Bệnh đậu mùa khỉ đã lan rộng khắp Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi lây lan sang các quốc gia khác. Cộng hòa Dân chủ Congo chính là nơi đầu tiên loại virus này được phát hiện ở người vào năm 1970.
Ông Jean Kaseya, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, đã nhấn mạnh Mpox đã vượt biên giới, ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp châu lục.