Phần mái che rộng hàng trăm mét vuông tại một sân Pickleball nằm trên đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị đổ sập do giông lốc.
Chỉ trong hai ngày từ 3-4/6, huyện U Minh ghi nhận một ngư dân mất tích trên biển; 18 căn nhà bị sập và tốc mái do mưa giông kết hợp lốc xoáy, thiệt hại về tài sản ước tính trên 276 triệu đồng.
Theo dự báo, ngày 30/9 và 1/10, Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, gây mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ nhiều nơi trong thời gian tới có thể giảm xuống dưới 20 độ C.
Dự báo trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
Ủy ban Nhân dân xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết tại ấp Thạnh Trị khi trời đang mưa giông, cây dương ven đường bất ngờ gãy đổ làm 1 người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến thời tiết áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng tới nhiều cảng hàng không và đưa ra cảnh báo trong quá trình khai thác bay.
Tính đến 11 giờ ngày 21/4, có khoảng 415 cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng trên nhiều quận, huyện Hà Nội do trận mưa giông kèm sấm sét lớn xảy ra bất ngờ trong tối 20/4, trong đó, riêng cây đổ là 246 cây.
Lực lượng chức năng bang Mon (Myanmar) đã sơ tán gần 6.300 người tới 25 khu vực lánh nạn, trong khi đã có hơn 1.000 cư dân ở thị trấn Myawaddy và Hpa-an của bang Kayin phải sơ tán lánh nạn.
Theo Cơ quan dự báo thời tiết Đức, gió giật trên diện rộng với tốc độ lên tới 75-90km/h, cục bộ có thể lên đến 110km/h kèm theo mưa giông sẽ di chuyển từ phía Tây vào đất liền.
Một nhánh cây trên đường 3/2 (quận 10) có đường kính khoảng 30cm rơi đè trúng 2 thanh niên đi xe gắn máy khiến 1 người bị gãy tay, người còn lại bị thương nhẹ.
Từ đêm 8/5 đến sáng 9/5, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm 1 người bị chết, 8 người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản nhà cửa và hoa màu của người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải cho biết trước mắt địa phương tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để khắc phục hậu quả do mưa giông gây ra.
Cơn mưa đá đổ xuống khá bất ngờ với các viên đá có đường kính khoảng từ 2 đến 3cm, các hộ dân trên địa bàn các xã cảm nhận rất rõ khi mưa đá đổ xuống nhanh và tạo ra những tiếng động lớn trên mái nhà.
Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales cho biết mưa tiếp tục xuất hiện ở một số nơi xảy ra cháy rừng, mưa và nhiệt độ giảm hơn đang hỗ trợ cho nỗ lực dập lửa của lực lượng cứu hỏa.
Cơn mưa giông lớn kèm gió mạnh vào chiều 29/8 tại Hà Nội làm nhiều cây xanh đổ nghiêng ngả. Đáng chú ý, có một thanh niên bị cây đè dẫn đến tử vong khi đang điều khiển xe máy.
Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo khẩn cấp các ngành chức năng và địa phương khẩn trương khảo sát, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa giông.
Đêm 30/6 và sáng sớm 1/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết.
Rạng sáng 29/4, tại một số địa phương của Lào Cai xuất hiện mưa giông với sức gió giật đến cấp 8 khiến 185 nhà bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn, 2 đường dây 35KV bị hư hỏng...