Myanmar sơ tán hàng nghìn người do mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng

Lực lượng chức năng bang Mon (Myanmar) đã sơ tán gần 6.300 người tới 25 khu vực lánh nạn, trong khi đã có hơn 1.000 cư dân ở thị trấn Myawaddy và Hpa-an của bang Kayin phải sơ tán lánh nạn.
Myanmar sơ tán hàng nghìn người do mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng ảnh 1Mưa lũ gây ngập lụt tại Myanmar. (Nguồn: The Star)

Ngày 5/8, cơ quan chức năng khu vực miền Nam Myanmar đã sơ tán hàng nghìn người do mưa lớn kéo dài khiến nước sông tràn bờ gây ngập lụt trên diện rộng.

Người phát ngôn bang Mon cho biết riêng tại thị trấn Belin, lực lượng chức năng đã sơ tán gần 6.300 người tới 25 khu vực lánh nạn. 

Trong khi đó, theo báo The Mirror Daily, đã có hơn 1.000 cư dân ở thị trấn Myawaddy và Hpa-an của bang Kayin phải sơ tán lánh nạn.

[Indonesia gửi hàng cứu trợ dân Myanmar bị ảnh hưởng của bão Mocha]

Những bức ảnh trên mạng xã hội do một cơ quan cứu hộ cứu nạn chia sẻ cho thấy một đoạn đường cao tốc chính tại thị trấn Belin chìm trong nước lũ.

Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar ngày 5/8 đã nâng cảnh báo nguy cơ lũ lụt, sau khi cho biết mực nước sông ở các thị trấn Hpa-an, Myawaddy, Belin và Mogaung đã vượt quá mức nguy hiểm.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết Myanmar, mưa hoặc mưa giông có thể sẽ tiếp tục bao trùm khu vực miền Nam Myanmar cho đến sáng 6/8./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục