Chỉ số SIPAS năm 2024 đạt trung bình 83,94%, là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đang từng bước được người dân ghi nhận.
Theo báo cáo tháng Tư của Intellect, mức độ hài lòng tại nơi làm việc đang trong “quỹ đạo đi lên” trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam dẫn đầu với 65,09 điểm.
Các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, MobiFone đã được vinh danh là các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về chất lượng tại Hội thảo World Mobile Broadband & ICT năm 2022.
Theo kết quả xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố, Hà Nội nằm trong top 24 địa phương bảo vệ môi trường ở mức trung bình; Thành phố Hồ Chí Minh ở mức khá...
Theo Viện nghiên cứu thị trường Latana, Việt Nam xếp đầu bảng khi có tới 96% số ý kiến bày tỏ hài lòng với công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ, tiếp đến là Trung Quốc với tỷ lệ 93%.
Một số chỉ tiêu cụ thể đáng chú ý như đến năm 2025 cả nước phấn đấu 80% thủ tục hành chính, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đến năm 2030 sẽ nâng lên 100%.
Tháng 10 tới, quốc gia này sẽ đưa ra Chỉ số thành phố thông minh riêng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân nước này trong việc sử dụng công nghệ.
Do có môi trường làm việc lý tưởng, chế độ phúc lợi hấp dẫn và nhiều hoạt động nội bộ sôi nổi dành cho nhân viên nên HDBank đã được HR Asia bình chọn là nơi làm việc tốt nhất châu Á.
Kết quả khảo sát mới đây về hành vi sử dụng 3G Việt Nam năm 2014 cho thấy thống kê khá bất ngờ khi 92% người dùng đồng ý với giả định tăng giá cước 3G.