Hà Nội nằm trong top 24 địa phương bảo vệ môi trường ở mức trung bình

Bộ TN-MT công bố xếp hạng bảo vệ môi trường của các địa phương

Theo kết quả xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố, Hà Nội nằm trong top 24 địa phương bảo vệ môi trường ở mức trung bình; Thành phố Hồ Chí Minh ở mức khá...
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Có 5 địa phương bảo vệ môi trường năm 2020 đạt mức tốt; 34 địa phương đạt mức khá và 24 địa phương ở mức trung bình.

Thông tin này được đưa ra trong bảng xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm, bao gồm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

[Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ ‘nóng’ cho ngành tài nguyên môi trường]

Theo đó, 5 địa phương đạt mức tốt gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh.

34 tỉnh, thành phố đạt mức khá về bảo vệ môi trường, bao gồm: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Bình Định, Cần Thơ, Phú Yên, Tây Ninh, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Ninh Thuận, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long.

24 tỉnh, thành phố còn lại đạt mức trung bình là: Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hoà Bình, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Yên Bái, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Gia Lai, Hậu Giang, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết năm 2020 là năm đầu tiên đơn vị này tiến hành xếp hạng các địa phương theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI). Bộ chỉ số này được ban hành vào cuối tháng 10/2019.

Trên cơ sở xếp hạng công bố, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số ở những năm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.