Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định người dân Nga luôn dành cho Tổng thống Vladimir Putin mức độ tín nhiệm cao, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này luôn duy trì ổn định cao ở mức 80% trong nhiều năm.
Thông qua lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã thể hiện chính kiến về mức độ tín nhiệm của mình đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, hôm nay, Quốc hội dự kiến sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 cá nhân thuộc Khối Chủ tịch nước, Khối Chính phủ, Khối Quốc hội, Khối Tư pháp.
Quốc hội đã họp và lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm của 44 cá nhân với tỷ lệ 95,34% đại biểu tán thành. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày mai, 25/10.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất nhận định việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Ban Thường vụ là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.
46% số người được hỏi chấp thuận đối với công việc ông Trump đang làm với tư cách tổng thống Mỹ, tăng 1 điểm so với cuộc khảo sát được thực hiện ngay sau cuộc tranh luận đầu tiên.
Kết quả thăm dò của Đại học High Point tại tiểu bang Bắc Carolina cũng cho thấy tỷ lệ không tán thành đối với Tổng thống Trump là 46%, giảm đáng kể từ mức 52% trong cuộc thăm dò năm ngoái.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã đồng loạt hạ mức độ tín nhiệm của một loạt các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt ở Vùng Vịnh như Saudi Arabia, Bahrain và Oman.
Kết quả một cuộc khảo sát do quỹ Ý kiến cộng đồng thực hiện cho thấy mức độ tín nhiệm của cử tri Nga dành cho Tổng thống Vladimir Putin đạt 76%, cao kỷ lục kể từ năm 2008.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc mở rộng lấy phiếu tín nhiệm đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vì theo Hiến pháp quy định chức danh này do Quốc hội phê chuẩn.