Tiền Giang, Khánh Hòa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thông qua lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã thể hiện chính kiến về mức độ tín nhiệm của mình đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

Tiền Giang lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)
Tiền Giang lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Chiều 8/12, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11, khóa X, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu được thực hiện theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Thông qua lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thể hiện chính kiến về mức độ tín nhiệm của mình đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy các đại biểu nhất trí cao với những nội dung đánh giá trong các báo cáo cá nhân cũng như bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm; khẳng định những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đa số người được lấy phiếu tín nhiệm đạt tín nhiệm cao và tín nhiệm, không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến hai phần ba số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp,” không có người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên.

Với 100% phiếu biểu quyết đồng ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang, khóa X thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là 56 phiếu (94,92%), 3 phiếu tín nhiệm (5,08%), không có số phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh có 45 phiếu tín nhiệm cao (76,27%), 12 phiếu tín nhiệm (20,34%), 2 phiếu tín nhiệm thấp, (3,39%).

ttxvn-tien-giang-lay-phieu-tin-nhiem-0812-2-8541.jpg
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Cũng trong ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

26 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu đều nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng nhận nhiều nhất số phiếu tín nhiệm cao (43 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 95,6% tổng số phiếu thu về; 2 phiếu tín nhiệm, không có tín nhiệm thấp).

Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đều nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Mạnh Dũng có 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,1% tổng số phiếu thu về); Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng có 40 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,9% tổng số phiếu thu về); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu có 38 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 84,4% tổng số phiếu thu về)...

Có 4 người không lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này do vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu trong năm 2023, gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam và Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao.

Bên cạnh đó, nhiều chức danh khác có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50%. Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, kết quả này giúp những người đang giữ chức vụ nhận thấy được mức độ tín nhiệm của mình để nỗ lực phấn đấu, có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu với 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự biểu quyết tán thành.

Cũng trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 26 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024; danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì mục đích lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục