Nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy được hưởng trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp theo số năm nghỉ sớm và trợ cấp theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành quy chế tiền thưởng và tổ chức thực hiện đúng quy định.
Theo Bộ Y tế, với phạm vi quyền lợi BHYT được hưởng tương đối đầy đủ, mức đóng BHYT hiện tại được đánh giá là tương đối thấp so với các nước có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tương đồng.
Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng, Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7 điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã điều chỉnh các trợ cấp gắn với mức lương cơ sở theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể thay vì tính dựa theo mức lương cơ sở như quy định hiện hành.
Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 góp phần cải thiện đời sống của cán bộ; công, viên chức.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính xác định và giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2021 để tạo nguồn cải cách tiền lương cho từng bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, 7 đối tượng sẽ được tăng lương lên mức 1,6 triệu đồng/tháng.
Từ ngày 1/7/2019, Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định.
Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng, trước đó, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động sẽ có sự thay đổi từ ngày 1/1/2019.
Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2019.
Việc điều chỉnh tăng lương trong các năm gần đây chưa có lộ trình cụ thể, đã tạo áp lực lớn cho cân đối ngân sách Nhà nước, việc tăng lương chưa đi đôi với tinh giản biên chế...
Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2018.
Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới.
Bắt đầu từ 1/1/2016, Nhà nước sẽ điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non công tác từ trước năm 1995.