TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Tầm nhìn APEC đến năm 2040 - Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Các nhà lãnh đạo APEC cam kết đạt được Tầm nhìn đến năm 2040 thông qua thúc đẩy 3 động lực: Thương mại và Đầu tư; Đổi mới và Số hóa; Tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm.
Tầm nhìn đến năm 2040 là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.
Nhận lời của Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến ngày 20/11, hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 27.
Malaysia thông báo Thủ tướng nước này Muhyiddin Yassin ngày 20/11 sẽ chủ trì hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế (AELM) với sự tham dự của toàn bộ 21 lãnh đạo thuộc các nền kinh tế thành viên APEC.
Hội nghị tập trung thảo luận nhằm làm sáng tỏ các ưu tiên trong năm APEC 2020 của Malaysia, trong đó có theo đuổi tăng trưởng bền vững, đặt người dân vào trung tâm quá trình phát triển kinh tế.
Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực để tổ chức thành công Năm APEC 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh chương trình nghị sự về thương mại, đầu tư theo hướng toàn diện, bền vững.
Để chuẩn bị cho APEC 2020, Malaysia đã thành lập 15 ủy ban làm việc, tiến hành đào tạo khoảng 200 liên lạc viên và lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 tình nguyện viên.
Ưu tiên của diễn đàn APEC năm nay cần tập trung thảo luận về các chủ đề như kỹ thuật số; tăng trưởng kinh tế bao trùm, có trách nhiệm và ổn định; doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo Viện trưởng CIE, trong xu thế kinh tế mới, thu hút đầu tư theo chiều rộng không còn phù hợp và không mang lại hiệu quả như mong muốn, chính vì vậy cần có chính sách mới về vấn đề thu hút vốn FDI.
Hai thập kỷ qua đã ghi dấu giai đoạn chuyển mình sâu sắc của Diễn đàn APEC, cũng là hai thập kỷ Việt Nam đạt những thành tựu to lớn trên con đường phát triển và hội nhập.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Papua New Guinea nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao APEC, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO) là một thành công.
Việt Nam đã thành công trong việc dẫn dắt APEC tiếp tục đi đúng hướng, duy trì đà hợp tác và những giá trị cốt lõi của APEC, đồng thời xác lập những định hướng hợp tác mới.
Sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng, sự ổn định chính trị, sức mạnh quân sự, các hoạt động ngoại giao và uy tín ngày càng tăng đã đưa Việt Nam vào vị trí trung tâm cơ cấu kinh tế mới của APEC.
Trong bài viết trên website chính thức của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga ủng hộ ý tưởng hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP).
Ấn Độ đã và đang phát triển quan hệ kinh tế song phương mạnh mẽ với hầu hết các nền kinh tế APEC và những mối quan hệ tốt đẹp này có thể sẽ là nền tảng cho sự ủng hộ đối với việc kết nạp sắp tới.
Một thế giới tươi sáng và không ai bị bỏ lại phía sau đang là mục tiêu hướng đến của thế giới và các nhà lãnh đạo APEC giữ một vai trò đặc biệt trong việc chấm dứt vấn đề dai dẳng này.
Theo Cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine, Việt Nam không chỉ đang tạo ra động lực mới cho thành công của APEC, mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng quan trọng của mình.