Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự hiện diện của muỗi truyền bệnh Aedes Aegypti (muỗi vằn, tác nhân chính gây ra bệnh sốt xuất huyết ở người) tại khu vực bệnh nhân tạm trú.
Theo bác sỹ Phạm Hồng Lâm, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm 2024 đến nay, số bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng chiếm tỷ lệ rất cao.
Các ca mắc sốt xuất huyết tại Singapore gia tăng đột biến do thời tiết ấm và ẩm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sống, và nhiều người bị muỗi mang mầm bệnh đốt khi họ làm việc tại nhà.
Chính phủ Peru đã thông qua "sắc lệnh khẩn cấp" cho phép áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết đang ở mức độ trầm trọng.
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo vệ sinh, xử lý môi trường bệnh viện không để muỗi sốt xuất huyết Dengue lưu hành, tránh để bệnh viện cũng là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue.
Hướng dẫn mới nhất này thay thế "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue" ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã ban hành trước đó vào ngày 22/8/2019.
Viện Fiocruz (Brazil) đã nuôi những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia - một loại vi khuẩn phổ biến trong các loài côn trùng, ngoại trừ muỗi Aedes aegypti lây truyền virus sốt xuất huyết.
Ấn Độ thông báo số ca nhiễm virus Zika trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại nước này kể từ tháng Chín tới nay đã lên tới 80 người, trong đó có 22 phụ nữ đang mang thai ở bang miền Tây Rajasthan.
Khí độc carbon monoxide (CO) được thải ra từ các máy phát điện di động có thể khiến người dân bị ngộ độc hoặc tử vong, trong khi đó các dịch bệnh cũng sẽ gia tăng sau siêu bão Harvey.
Cơ quan Môi trường Singapore ngày 9/6 thông báo phát hiện thêm 2 trường hợp mới nhiễm Zika trong nước tại Parry Avenue, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên 8 người từ đầu năm đến nay.
Dịch sốt vàng da đã bùng phát tại vùng rừng nhiệt đới của Đại Tây Dương thuộc Brazil, khiến hàng chục người tử vong, đồng thời đe dọa sự sống của các loài linh trưởng quý hiếm của Nam Mỹ.
Bộ Y tế Brazil cho biết số ca tử vong vì sốt vàng da tại nước này đã tăng lên 69 người và đã có gần 1.000 trường hợp nghi nhiễm kể từ khi bùng phát dịch vào đầu năm nay.
Ngày 15/11, Bộ trưởng Y tế Philippines Paulyn Ubial thông báo chính phủ nước này đã ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới virus Zika trong những ngày gần đây.
Những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho thấy virus Zika có khả năng làm teo tinh hoàn của chuột đực thí nghiệm, làm giảm mạnh số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản.
Singapore cho biết đã dập được ổ dịch Aljunied Crescent/Sims Drive ở khu vực phía Đông đảo quốc này sau khi không ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Zika mới tại đây trong hai tuần.
Ngày 14/10, Bộ Y tế Philippines thông báo 2 ca nhiễm Zika mới ở hai thành phố Makati và Quezon, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus này lên 17 người tại nước này trong năm nay.
Các quốc gia nằm trong danh sách trên là Brunei, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Philippines, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.
Sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới, do chưa có thuốc điều trị và vắcxin. Nhưng nhân loại đang có hy vọng tiêu diệt căn bệnh này dựa vào vi khuẩn Wolbachia.