Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, điển hình bởi tình trạng sốt cao đột ngột, xuất huyết ồ ạt, có thể dẫn đến sốc, giảm thể tích tuần hoàn, suy đa tạng, thậm chí tử vong.
Với điều kiện môi trường sau bão lũ tại các tỉnh phía Bắc, mưa bão ở miền Trung và mùa mưa ở miền Nam, nhiều địa phương trên cả nước đang đối mặt với nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát.
Chỉ tính riêng từ ngày 1/5-6/8, Pháp đã ghi nhận gần 1.000 ca sốt xuất huyết nhập cảnh vào nước này, virus chủ yếu do khách du lịch mang tới và lây truyền từ người này sang người khác qua muỗi vằn.
Theo số liệu của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Công ty Orbit Services Partners Inc của Barbados và Công ty Công nghệ Y tế Verily của Mỹ “bắt tay” thực hiện dự án thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia ở vùng Caribe.
Ông Marnix Van Loock, người giám sát các chủng virus mới nổi của hãng Johnson & Johnson cho biết đây là lần đầu tiên thuốc JNJ-1802 cho thấy hoạt động kháng virus sốt xuất huyết.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết đều tăng cao, tỷ lệ ca nặng và tử vong cũng tăng ở mức đáng lo ngại. Tại Hà Nội, số ca mắc tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và bảo vệ bản thân không bị muỗi đốt như ngủ trong màn, mặc quần áo che kín chân tay...
Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 16/6, cả nước ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ, con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với 1 tuần trước đó.
Theo cảnh báo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết đang vào mùa. Các tỉnh thành trên toàn quốc bắt đầu ghi nhận những ca sốt xuất huyết chuyển nặng, thậm chí là tử vong.
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã ghi nhận hơn 2.560 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, đã có 5 người tử vong, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.
Bệnh sốt chikungunya chủ yếu lây truyền qua muỗi Aedes, bệnh nhân sốt cao đột ngột, đau nhức dữ dội các khớp cổ tay, bàn tay và bàn chân khiến cho người bệnh không thể đi thẳng được.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trong bảy tháng năm 2019, toàn thành phố ghi nhận 31.787 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018.
Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết tăng cao kỷ lục.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận khoảng 71.000 trường hợp mắc số xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018 và đã có một số trường hợp tử vong.
Trong và xung quanh nhà chúng ta có nhiều nơi nước đọng, là môi trường thuận lợi cho muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết trú ngụ và sinh sôi, cần lưu ý loại bỏ những ổ bệnh này.
Philippines đình chỉ việc sử dụng lô vắcxin Dengvaxia phòng chống sốt xuất huyết sau khi nhà sản xuất lô vắcxin này cảnh báo nó có thể khiến bệnh diễn tiến theo chiều hướng xấu ở một số trường hợp.