Đối với nhiều gia đình hộ nghèo nơi biên cương Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Tết năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn, khi họ được đón Xuân trong những ngôi nhà mới đại đoàn kết, vững chãi và ấm áp hơn.
Mưa lớn kéo dài thời gian qua làm xuất hiện cung trượt lớn, nguy cơ sạt lở cao tại bản Huổi Lắp, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đe dọa trực tiếp đến 29 hộ dân đang sinh sống tại đây.
Cung trượt thuộc taluy dương tiếp giáp Quốc lộ 4H, chiều dài vết nứt khoảng 350m, độ sâu sụt lún từ 0,5-1m, chiều cao tính từ mặt Quốc lộ 4H khoảng 200m, xuất hiện lượng bùn đất lớn theo các khe nhỏ.
Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do tàn tro từ bếp của gia đình ông Vàng A Sùng bay gây cháy nhà, sau đó đám cháy lan sang nhà của Vàng A Xá ở kế bên.
Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Mường Nhé (Điện Biên) đã gắn kết cùng phát triển với nhiều cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến động đất tại khu vực này bởi có thể sẽ còn có các dư chấn tiếp theo.
Sau khi bắt giữ 3 đối tượng Giàng A Dao, Giàng Thị Vang và Giàng Thị Chu, lực lượng phòng chống ma túy, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm 1 đối tượng, thu giữ 32kg ma túy.
Nhiều ngày qua, các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 đã về xã Pá Mỳ giúp dân tu sửa, dọn dẹp đường giao thông, sửa chữa nhà ở cho các hộ người già neo đơn, gia đình chính sách...
Tại Mường Nhé (Điện Biên), hằng năm, cứ bước sang tháng 11, hoa dã quỳ lại đua nở trên những ngọn đồi, trên khắp nương rẫy, tô điểm sắc vàng bên khe suối, bên những con đường liên bản...
Sín Thầu - vùng đất xa xôi nhất về phía tây của Tổ quốc, không chỉ được nhắc đến với cột mốc ngã ba biên giới của 3 nước, mà 7 năm nay còn gắn liền với những mô hình sinh kế hiệu quả từ rừng.
9 năm qua, Vàng A Sình ở xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vẫn nhớ như in cảnh hàng nghìn người dân tộc H’Mông từ khắp nơi kéo về bản Huổi Khon để tụ tập “Xưng vua - lập Vương quốc H’Mông.”
Dải đất “phên dậu biên cương” bộn bề khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 62,43%, kinh tế vẫn kém phát triển, trình độ dân trí và đời sống của nhân dân các dân tộc ở Mường Nhé vẫn là nỗi day dứt...
Cuối giai đoạn nước rút thực hiện đề án 79 về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội ở Mường Nhé, việc ổn định cuộc sống của các hộ dân tại nhiều bản tái định cư vẫn bộn bề khó khăn.
Đây là chương trình xã hội hóa do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an phát động, hỗ trợ mỗi hộ làm nhà mới 50 triệu đồng, cải tạo nhà là 15 triệu đồng.
Với cường độ nhẹ, dư chấn xảy ra ngắn, trận động đất có độ lớn 2,6 ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên không gây thiệt hại đến hạ tầng cơ sở, các công trình xây dựng trên địa bàn.
Công trình cấp điện cho 15 điểm bản thuộc địa bàn các xã Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong và Pá Mỳ của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành, thắp sáng vùng biên.
Những cán bộ của Ngân hàng Chính sách đã mang sứ mệnh của mình đưa vốn tín dụng chính sách đến cùng đồng bào xóa đói giảm nghèo, bám đất, bám rừng giữ gìn từng tấc đất, phên dậu của Tổ quốc.