Lãnh đạo hai nước đã chính thức ký kết thỏa thuận đối tác công nghệ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.
Trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, chuyến thăm Anh lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vai trò chiến lược của liên minh Mỹ-Anh, từ thương mại, công nghệ đến an ninh quốc phòng.
Thủ tướng Starmer nhấn mạnh tính lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt của thỏa thuận thuế quan Mỹ-Anh khi hai bên có thể hoàn tất thỏa thuận sau nhiều năm đàm phán.
Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump báo hiệu "toàn cầu hóa đã kết thúc và thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới."
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ về vấn đề an ninh khu vực ở Trung Đông và tăng cường hợp tác về tình báo-quốc phòng với Washington.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các cuộc không kích ngày 8/1, đồng thời cho biết đã tiến hành nhiều cuộc không kích chính xác nhằm vào 2 kho vũ khí của Houthi.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh đã ký "Tuyên bố Đại Tây Dương" mà Thủ tướng Sunak mô tả là quan hệ đối tác kinh tế chưa từng có, tạo tiền đề hợp tác trong tương lai.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya yêu cầu Mỹ và Anh cung cấp bằng chứng về các cáo buộc mua vũ khí từ Iran và Triều Tiên ngay bây giờ, hoặc thừa nhận hành động truyền bá thông tin sai lệch.
Các sản phẩm nhôm, thép của Anh được dỡ bỏ thuế quan ở Mỹ; đổi lại, chính phủ Anh cũng dỡ bỏ thuế quan trả đũa áp đặt với 500 triệu USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, gồm rượu và hàng tiêu dùng.
Mức tăng trưởng lợi nhuận “khổng lồ” của các công ty dầu mỏ đã dẫn tới các cuộc thảo luận ở cả hai bờ Đại Tây Dương về nhu cầu đánh thuế lợi nhuận đột biến đối với Big Oil.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid vào ngày 25/1 để thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Anh trong năm nay.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ thỏa thuận Mỹ-Anh là "một ưu tiên tuyệt đối" đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Washington hy vọng hai bên sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về thỏa thuận này trong 2020.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông John Bolton, nhấn mạnh Anh sẽ là ưu tiên đầu tiên để ký thỏa thuận thương mại với Mỹ và thỏa thuận trong ngành sản xuất sẽ được ký đầu tiên.
Mỹ sẽ giúp làm giảm bớt tác động từ Brexit bằng một thỏa thuận thương mại tự do vốn đang được Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và người đồng cấp Anh Liz Truss thương thảo.
Anh đang vội vàng sửa chữa mối quan hệ đặc biệt được coi trọng với Mỹ sau khi một email bị rò rỉ, trong đó Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch đã gọi chính quyền Trump là “không có kỹ năng.”
Các nguồn tin cho biết dự kiến khoảng 25 triệu bảng Anh ( khoảng 31,6 triệu USD), sẽ được chi cho các chi phí an ninh liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.