10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2025 do TTXVN bình chọn
TTXVN bình chọn 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2025, trong đó nổi bật là Mỹ áp thuế đối ứng làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, bùng phát xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia...
TTXVN bình chọn 10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2025, trong đó nổi bật là Mỹ áp thuế đối ứng làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu, bùng phát xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia...
Một nam thanh niên 20 tuổi tại Hà Nội đã được chẩn đoán tổn thương tủy sống sau thời gian dài sử dụng bóng cười với tần suất cao.
Trong đêm 22/7, phần lớn trung tâm xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đang chìm trong nước lũ do mưa lớn kéo dài, các khu vực bị chia cắt nghiêm trọng.
Theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, mức thuế 30% áp dụng đối với các sản phẩm trong ngành thép, nhôm, nông sản và linh kiện công nghiệp nhập từ Mexico,
Việc tăng thuế nhằm “đối phó hiệu quả hơn với các nước tiếp tục đưa thép và nhôm dư thừa, giá rẻ vào thị trường Mỹ,” vấn đề đang làm suy giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp trong nước Mỹ.
Chính quyền Mỹ đang cân nhắc điều khoản cho phép áp thuế lên tới 15% trong 150 ngày, sau phán quyết của tòa án thương mại Mỹ chống lại mức thuế quan mới nhất của chính quyền.
Walmart sẽ tăng giá bán lẻ từ cuối tháng 5 nhằm bù đắp chi phí thuế, đồng thời cắt giảm đơn đặt hàng đối với các mặt hàng người tiêu dùng không sẵn sàng trả giá cao hơn.
Quyết định được đưa ra khi Thủ tướng Canada Mark Carney và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thảo luận về thương mại giữa hai nước tại Rome sau khi tham dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV.
Theo một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ, Nhà Trắng dự kiến trong tuần này sẽ công bố ít nhất một thỏa thuận thương mại với một quốc gia đang muốn tránh bị áp thuế cao.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ hoãn áp thuế 90 ngày với hơn 75 nước, trong đó có Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đánh giá đây là một bước đi tích cực.
Thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam gây áp lực lên tỷ giá và lãi suất, ảnh hưởng đến xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.
Thái Lan cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira dẫn đầu phái đoàn đến Mỹ thảo luận về vấn đề thuế xuất khẩu và tìm kiếm giải pháp.
Một loạt nhà xuất khẩu, từ các hãng dược phẩm đến nhà sản xuất phần cứng công nghệ, đã phải trả thêm chi phí để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không từ Trung Quốc vào Mỹ so với bốn tuần trước.
Các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng kinh doanh quốc tế, xúc tiến thương mại, chú trọng thương mại điện tử xuyên biên giới cũng sẽ triển khai giúp doanh nghiệp đa dạng thị trường xuất khẩu.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese và đối thủ, lãnh đạo đảng Tự do Peter Dutton, đều khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trước nguy cơ Mỹ áp dụng thuế quan có thể ảnh hưởng tới thịt bò Australia.
Dữ liệu gần đây về thuế quan và quyết định mua sắm của người tiêu dùng EU cho thấy: khi giá một sản phẩm tăng do thuế nhập khẩu cao hơn, người tiêu dùng sẽ tìm đến lựa chọn thay thế rẻ hơn.
Việc áp thuế sẽ nhắm vào các sản phẩm thép của Mỹ trị giá 8,8 tỷ USD, các sản phẩm nhôm trị giá 2 tỷ USD và các mặt hàng nhập khẩu khác của nước này, trong đó có máy tính và thiết bị thể thao.
Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng giảm thuế nhập khẩu đối với Canada và Mexico trong tuần này, trong khi vẫn duy trì các biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc.
EC cho rằng việc Mỹ áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico “có nguy cơ gây gián đoạn thương mại toàn cầu, làm tổn hại đến các đối tác kinh tế quan trọng và tạo ra sự bất ổn không cần thiết."
Ông Trump nhấn mạnh: "Gửi đến những người nông dân vĩ đại của Mỹ. Hãy chuẩn bị bắt đầu sản xuất thật nhiều nông sản để bán bên trong nước Mỹ."