Đại sứ Derek Mitchell, người nhậm chức hồi đầu tháng, cho hay "chúng tôi đangnói đến một tiến trình nhanh chóng. Nó mới chỉ diễn ra rất ít trong năm qua và vẫncòn nhiều nghi vấn trong tương lai," nói thêm rằng lệnh cấm hàng nhập khẩu từMyanmar sẽ được xem xét lại nếu tiến trình cải cách được tiếp tục."
Ngày 18/7 vừa qua, một ủy ban tài chính Thượng viện Mỹ đã ủng hộ việc kéo dàilệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của Myanmar thêm 3 năm nữa và biện pháp trừng phạtnày cần được Quốc hội thông qua.
Vào tuần trước, Mỹ đã bật đèn xanh cho các công ty nước này đầu tư vào Myanmartrong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt.
Đây là động thái nới lỏng trừng phạt rộng nhấtvà cũng gây tranh cãi nhất đối với quốc gia có tên cũ là Miến Điện này./.