Mỹ, Đan Mạch cam kết thúc đẩy hợp tác chống bạo lực cực đoan

Tổng thống Mỹ ngày 16/2 đã điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch bày tỏ sự đoàn kết với Đan Mạch trong bối cảnh quốc gia vừa phải đối mặt với 2 vụ xả súng kinh hoàng
Mỹ, Đan Mạch cam kết thúc đẩy hợp tác chống bạo lực cực đoan ảnh 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt. (Nguồn: bt.dk)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/2 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt để bày tỏ sự đoàn kết với quốc gia đồng minh Bắc Âu này trong bối cảnh Đan Mạch vừa phải đối mặt với 2 vụ xả súng kinh hoàng.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Obama và Thủ tướng Đan Mạch Schmidt đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương để chống lại các hành động cực đoan bạo lực của chủ nghĩa bài Do Thái.

Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong hai vụ xả súng mới đây ở Đan Mạch, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng hoan nghênh việc Đan Mạch sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực do Mỹ tổ chức trong tuần này.

Đêm 14/2, tại trung tâm văn hóa Krudttonden ở thủ đô Copenhagen đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng làm một người chết và 3 người bị thương. Chỉ vài giờ sau đó, một vụ tấn công khác đã xảy ra nhằm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm Copenhagen khiến một người chết và hai cảnh sát bị thương.

Các vụ tấn công xảy ra liên tiếp khiến nhà chức trách Đan Mạch phải đặt an ninh trong tình trạng báo động cao do lo ngại về khả năng xảy ra kịch bản tấn công khủng bố như đã xảy ra hồi tháng trước ở thủ đô Paris của Pháp.

Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố bạo lực tại nhiều nước, trong tuần này chính quyền Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm thiết lập mạng lưới toàn diện về chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan.

Phát biểu với báo giới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hội nghị sẽ quy tụ các quan chức chính phủ, thành phố, giới học giả và doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới đến chia sẻ những phương pháp ngăn chặn bạo lực cực đoan và cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động chung.

Hội nghị diễn ra từ ngày 17 - 19/2 với sự tham gia của đại diện đến từ hơn 60 quốc gia cũng như Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và các quan chức Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu trong ngày 18 và 19/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục