Mỹ lên án vụ xả súng làm 4 người thương vong ở Đan Mạch

Mỹ lên án vụ tấn công "tồi tệ" làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào ngày 14/2.
Mỹ lên án vụ xả súng làm 4 người thương vong ở Đan Mạch ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và AP đưa tin, Mỹ đã lên án vụ tấn công "tồi tệ" làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch khi đang diễn ra một cuộc họp về Hồi giáo và tự do ngôn luận vào ngày 14/2.

Tham dự cuộc họp này có họa sỹ Thụy Điển Lars Vilks, người từng nhận nhiều lời đe dọa từ những nhóm phiến quân Hồi giáo khi công bố bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad vào năm 2007.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho hay: "Mỹ lên án vụ xả súng tồi tệ ngày hôm nay ở Copenhagen."

Ông Bernadette Meehan nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng hộ trợ cuộc điều tra và đã liên lạc với giới chức Đan Mạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục