Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã tìm cách trấn an các đồng minh về cam kết của Mỹ đối với liên minh, trước cuộc họp thảo luận về cuộc xung đột Nga–Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ tin tưởng NATO sẽ đồng thuận tăng chi tiêu quốc phòng 5% trên toàn liên minh vào thời điểm trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh cuối tháng Sáu tại Hà Lan.
Động thái cho thấy rõ tiêu chí của ông Trump khi lựa chọn một người trung thành dù ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại cho một trong những vị trí đại sứ quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Chuyến công du EU lần này của Ngoại trưởng Mỹ Blinken được cho là nỗ lực của Washington nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh quan trọng trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc.
Nhà Trắng cho biết “Khái niệm Chiến lược” mới của NATO, vốn sẽ định hướng cho “cách tiếp cận đối với môi trường chiến lược đang phát triển, sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2022.
Chính quyền Mỹ sẽ phải bắt tay vào việc xây dựng một NATO sẵn sàng đối mặt với những thách thức hiện có và Tổng thống Biden có một nền tảng tốt để xây dựng điều đó.
Tổng thống Donald Trump khẳng định không muốn đưa Mỹ rời khỏi NATO nhưng người đứng đầu nước Mỹ muốn các nước đồng minh phải đóng góp chi phí quốc phòng một cách công bằng.
Hội thảo kỷ niệm 70 năm thành lập NATO đã bị hủy sau khi Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch cấm một học giả người Mỹ vốn hay chỉ trích Tổng thống Donald Trump, được phát biểu tại hội nghị này.
Mối quan hệ nồng ấm và đang được cải thiện trái ngược với tình trạng tụt dốc và chống lại các quyền lực từ Mỹ của “châu Âu cũ,” vốn bảo thủ và đầy thành kiến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington cam kết đầy đủ với NATO, song tái khẳng định lập trường rằng các thành viên trong tổ chức phải chi thêm cho vấn đề an ninh của mỗi nước.
Mỹ tuyên bố sẵn sàng thay mặt NATO sử dụng những khả năng chiến tranh mạng mạnh mẽ của mình chống lại những cuộc tấn công mạng của Nga tại châu Âu và toàn thế giới.
Còn chưa hết hoảng hồn trước cách hành xử "cố ý chọc ngoáy" của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7, NATO lại đối mặt sự rạn nứt đầy rủi ro trong mối quan hệ giữa hai thành viên Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định NATO là một trong các trụ cột đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đánh giá thấp liên minh quân sự này.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu với báo giới tại Brussels cho biết Tổng thống Mỹ đã đề nghị các nước đồng minh NATO tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump không hiểu tầm quan trọng của NATO và đang mắc sai lầm khi gây mối thù địch với các thành viên của Tổ chức này.
Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Australia Christopher Pyne đánh giá vai trò của Mỹ trong NATO là “đặc biệt quan trọng” ngay trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của tổ chức này tại Brussels.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại chỉ trích các nước thành viên NATO vì không đóng góp đủ cho liên minh trong khi vẫn duy trì thặng dư thương mại với Mỹ.