
Nhật Bản đẩy nhanh thoả thuận thuế quan với Mỹ
Ngày 26/5, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết 2 nước xác nhận "sẽ đẩy nhanh các nỗ lực để hiện thực hóa một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."
Ngày 26/5, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết 2 nước xác nhận "sẽ đẩy nhanh các nỗ lực để hiện thực hóa một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba hy vọng việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth dự lễ kỷ niệm 80 năm trận Iwojima sẽ nhấn mạnh sự hòa giải giữa hai cựu thù và góp phần vào tình hữu nghị trong tương lai.
Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc mà không có sự căng thẳng hay phát biểu mâu thuẫn.
Nhà lãnh đạo nước Mỹ thông báo với các phóng viên rằng hai nước sẽ cùng nỗ lực để đưa thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản về mức "cân bằng" và cho rằng việc này là khá dễ thực hiện.
Nhật Bản và Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Shigeru Ishiba và tân Tổng thống Donald Trump tại Washington.
Đơn vị Lực lượng Không gian Mỹ tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh có nhiều biến động ở khu vực.
Ngoại trưởng Takeshi Iwaya cho biết Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với người đồng cấp mới trong chính quyền của ông Donald Trump, nhằm xây dựng mối quan hệ liên minh vững chắc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sự vững chắc của liên minh Mỹ-Nhật và điều này sẽ không thay đổi vì kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào, dù là ở Mỹ hay Nhật Bản.
Tại cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản ở Naples, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Mỹ duy trì cam kết bảo vệ Nhật Bản, đề cập đến khả năng mở rộng răn đe để bảo vệ đồng minh.
Nguồn tin từ Mỹ cho hay Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel đang cân nhắc rời nhiệm sở tại Đất nước Mặt trời mọc trước hoặc sau Lễ Tạ ơn vào ngày 28/11 tới.
Nhật Bản và Mỹ sẽ mở rộng hợp tác trong các dự án chung về sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời nâng cấp bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.
Nhật Bản và Mỹ sẽ thành lập nhóm công tác về sản xuất tên lửa chung và các lĩnh vực hợp tác khác bao gồm đại tu tàu và máy bay Mỹ ở Nhật Bản, tăng cường chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng.
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, quân đội Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác theo cơ cấu chỉ huy chung và hai nước sẽ cùng với Australia phát triển mạng lưới phòng thủ tên lửa phòng không mới.
Phía Mỹ sẽ sớm thông báo chính thức cho Chính phủ Nhật Bản về quyết định có mời ông Kishida phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm chính thức của ông vào tháng 4 tới hay không.